07/01/2023 12:41 GMT+7

Ở miền Tây mà cứ ngỡ đang ở Đà Lạt

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Long An… xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa, thời tiết se lạnh.

Ở miền Tây mà cứ ngỡ đang ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Những ngày qua, thời tiết tại các tỉnh miền Tây se lạnh, xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Liên tiếp trong hai ngày qua, hầu hết người dân miền Tây phải mặc thêm áo khoác khi đi ra đường vì nhiệt độ giảm thấp. Thỉnh thoảng có những đợt mưa kéo dài 5 - 10 phút trong ngày.

"Thường thời tiết miền Tây sẽ nắng nóng vào cuối năm. Thỉnh thoảng có những năm nhiệt độ giảm xuống vào dịp Noel nhưng chỉ kéo dài vài ngày. Còn thời tiết năm nay khác quá, tiết trời se lạnh và mưa trái mùa liên tục", ông Nguyễn Đình Tư, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ tại Bến Tre lại tỏ ra thích thú với kiểu thời tiết này. Nhiệt độ vừa phải, se se lạnh từ sáng sớm đến cuối ngày khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên: "Sống ở miền Tây mà cứ ngỡ đang đi du lịch Đà Lạt".

Theo ông Đặng Hoàng Lam - giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, hiện tượng thời tiết hiếm gặp này là do ảnh hưởng của trục rãnh thấp 5-8 độ vĩ Bắc kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông và kiểu thời tiết này còn khả năng kéo dài đến ngày 10-1.

Theo đó, trong ngày sẽ xuất hiện những đợt mưa nhỏ, riêng ngày 8 và 9-1 có mưa vừa.

Thời tiết hôm nay 7-1: Mưa giảm dần, thời tiết miền Trung, miền Nam tốt lênThời tiết hôm nay 7-1: Mưa giảm dần, thời tiết miền Trung, miền Nam tốt lên

Từ chiều tối nay 7-1, mưa sẽ giảm dần tại khu vực Trung Bộ đến Nam Bộ, Bắc Bộ chỉ còn mưa vài nơi nhưng trở lạnh. Thời tiết cả nước tốt lên trong những ngày tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên