23/02/2018 17:48 GMT+7

Nước thải đen, hôi xả ra biển thuộc dự án nạo vét cảng La Gi

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 23-2, ông Võ Văn Hoàn - phó chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) - cho biết hình ảnh hàng chục ống nước xả thải đen, mùi hôi ra biển đang lan truyền “chóng mặt” trên mạng xã hội là của công trình nạo vét cửa biển La Gi.

Clip ống nước thuộc công trình nạo vét cảng La Gi xả nước màu đen, mùi hôi xuống biển đang được lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh hàng chục ống nhựa lớn, đấu nối ngầm qua một hồ nước rồi xả nước màu đen, có mùi hôi tanh thẳng ra biển.

Vị trí ghi lại hình ảnh trên gần cảng cá La Gi, thuộc phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Tại cảng cá này có nhiều doanh nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản.

Vì sao nước xả từ các ống trên có màu đen, hôi thối? Ông Hoàn cho hay đây là dự án nạo vét đáy cửa biển nên sẽ có bùn đen, đồng thời cảng cá lớn nên nguồn nước có mùi hôi là điều hiển nhiên.

Cũng theo ông Hoàn, sau khi các hình ảnh trên lan truyền trên mạng xã hội, UBND thị xã La Gi liền thành lập đoàn đi xác minh. Qua xác minh, đơn vị nạo vét cảng biển tuân thủ đúng quy định.

Nước thải đen, hôi xả ra biển thuộc dự án nạo vét cảng La Gi - Ảnh 2.

Những ống xả nước màu đen, mùi hôi xuống biển La Gi đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Được biết dự án cảng cá La Gi đầu tư theo hình thức BOT với tổng kinh phí khoảng 22,6 tỉ đồng. Trong các hạng mục tại cảng, khu xử lý nước thải có vốn đầu tư khoảng 3,3 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp và người dân địa phương cho rằng khu xử lý nước thải quá nhỏ, không đáp ứng nổi nhu cầu xử lý tại cảng.


ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên