Tag: nước thải

Công trình hơn nửa thế kỷ Bắc Hưng Hải ô nhiễm nặng: Không giải quyết sẽ thành phế tích

Bắc Hưng Hải - kênh thủy lợi ở miền Bắc được xây dựng từ năm 1958, có vai trò đặc biệt quan trọng với Đồng bằng Bắc Bộ đang bị "nhuộm" đen.

Nước thải vẫn đổ ra sông, dự án xử lý nước ở Quảng Ngãi vẫn loay hoay

Trong khi nước thải vẫn tiếp tục xả thẳng ra sông Trà Khúc, dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung TP Quảng Ngãi vẫn đang loay hoay khảo sát sau khi đổi chủ đầu tư.

Nước thải đục ngầu, nổi bọt trắng xóa xả thẳng ra sông Trà Khúc

Nước thải sinh hoạt của TP Quảng Ngãi không qua xử lý được xả thẳng ra sông Trà Khúc, mùi hôi nồng nặc, nổi bọt đục ngầu. Dòng sông bị đầu độc mỗi ngày.

Cảng cá gần 100 tỉ đồng hoạt động 8 năm nhưng chưa vận hành hệ thống xử lý nước thải

Mặc dù được trang bị hệ thống xử lý nước thải 100m3/ngày đêm vẫn chưa đưa vào vận hành dù cảng cá đã hoạt động 8 năm.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật Bản để phản đối việc xả nước thải ra biển

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã triệu tập đại sứ Nhật Bản để phản đối việc Tokyo sắp xả nước thải còn dấu vết phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Nước thải ra sông vẫn phải đóng phí?

Nhiều khu vực đô thị ở miền Tây Nam Bộ chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nhưng mức thu phí môi trường như nhau. Nhiều nơi có thêm phí xử lý nước thải.

Bia làm từ... nước thải nhà tắm, máy giặt

Nước thải dùng để sản xuất bia Epic OneWater Brew đã trải qua một loạt phương pháp xử lý, bao gồm vi lọc và tia cực tím, nên đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Hồ điều hòa thành nơi gây 'ngập mùa mưa, hôi mùa nắng'

TP Quảng Ngãi có hai hồ điều hòa lớn với chức năng lưu trữ tạm thời, thoát nước mưa, điều hòa không khí... Nhưng nay nước hồ gây ngập cục bộ vào mùa mưa, mùa nắng thì bốc mùi hôi thối.

Ở nơi nước cao có muỗi, nước thấp có mùi

Mương thoát nước suối Lao Ly và hồ Phú Lộc tại TP Lạng Sơn có hiện tượng nước chuyển màu đen, bốc mùi.

Dân tố cơ sở phi lê cá tra làm kênh Tư ô nhiễm nặng

Dân tố cơ sở phi lê cá tra đã xả nước thải làm kênh Tư bị ô nhiễm nhưng chính quyền cho rằng ô nhiễm là do kênh bị bồi lắng, nước thải sinh hoạt của người dân và nước thải từ cơ sở không có đường thoát.