25/02/2026 16:59 GMT+7

Dân bức xúc 'biển đầy nước thải', Thị trưởng Wellington xuống bơi để trấn an

Thị trưởng thủ đô Wellington (New Zealand), ông Andrew Little, trực tiếp xuống biển bơi nhằm trấn an dư luận, sau sự cố hàng triệu lít nước thải thô tràn ra biển.

Dân bức xúc 'biển đầy nước thải', Thị trưởng Wellington  xuống bơi để trấn an - Ảnh 1.

Hình trích từ bản tin của Đài NZ Herald, ghi lại cảnh Thị trưởng thủ đô Wellington Andrew Little trực tiếp xuống biển trấn an dư luận - Ảnh: NZ HERALD

Theo Hãng tin AFP, ngày 4-2, một sự cố xảy ra tại Nhà máy xử lý nước thải Moa Point, khiến hàng triệu lít nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng ra vùng biển dọc bờ nam thủ đô Wellington, New Zealand. Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân không bơi lội hay đánh bắt cá.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn vào tuần trước, khi một cơn bão lớn ập vào thành phố, tạo ra sóng cao tới 7m, làm nước biển bị nhiễm bẩn bắn lên các khu dân cư ven bờ. Nhiều hộ dân phản ánh nhà cửa bị phủ một lớp cặn màu nâu, có mùi khó chịu.

"Thật kinh tởm", một cư dân Roger Young nói với Đài phát thanh quốc gia RNZ, trong khi người khác mô tả lớp bám này là "bẩn và nhầy nhụa", khẳng định đó không phải là cặn muối thông thường, mà là cặn nước thải đang trôi dạt trên biển.

Wellington Water - đơn vị quản lý Nhà máy Moa Point - cho biết đã mời chuyên gia từ Úc sang điều tra nguyên nhân, nhưng đến nay sự cố vẫn chưa được xác định rõ.

Đến ngày 25-2, công tác làm sạch và khắc phục ô nhiễm đang tiếp tục, trong bối cảnh mùi hôi vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Trong nỗ lực xoa dịu bức xúc của cư dân, chiều 24-2 (giờ địa phương), Thị trưởng Wellington, ông Andrew Little, đã mặc đồ bơi và lao xuống biển, trấn an người dân rằng hiện tại nước biển đã an toàn.

"Tôi muốn nói rõ rằng dù rủi ro vẫn còn, nhưng kết quả theo dõi đến nay cho thấy mức độ hiện tại là thấp", ông Little nói, thừa nhận nguy cơ vẫn tồn tại và việc tiếp xúc với nước biển là lựa chọn cá nhân của mỗi người dân.

Thị trưởng Andrew Little khẳng định cần một giải pháp sửa chữa quy mô lớn để đưa nhà máy hoạt động ổn định trở lại, đồng thời cảm ơn người dân và doanh nghiệp địa phương vì sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Ông nhấn mạnh những tiến triển mới đây chưa phải là kết quả cuối cùng của quá trình khắc phục hậu quả.

Dân bức xúc 'biển đầy nước thải', thị trưởng xuống bơi trấn an 'đã an toàn' - Ảnh 3.New Zealand muốn xóa sổ hoàn toàn mèo hoang, gọi đây là ‘những sát thủ máu lạnh’

New Zealand đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn mèo hoang vào năm 2050, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học của quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất