28/09/2010 03:01 GMT+7

Nước ô nhiễm sau lễ hội

 Xử lý ô nhiễm do lễ hội
 Xử lý ô nhiễm do lễ hội

TT - Ấn Độ vừa kết thúc lễ hội Ganesh Chaturthi sau 10 ngày diễn ra các sự kiện vui chơi, ca hát, nhảy múa. Nhưng hậu lễ hội lại là một mối nguy cho môi trường nước, gợi lên câu chuyện không chỉ của riêng đất nước này.

7fytc16r.jpgPhóng to

Các nhà môi trường cảnh báo lễ hội Ganesh Chaturthi đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường nước của Ấn Độ - Ảnh: Daily Mail

Nguồn gốc thật sự của lễ hội Ganesh Chaturthi thì không ai chắc chắn, nhưng người ta tin rằng nó diễn ra ở khắp các gia đình Ấn Độ từ nhiều thế kỷ nay. Thần voi Ganesh là biểu tượng của kiến thức, sự thông tuệ, là con trai lớn của thần Shiva (vị thần hủy diệt). Lễ hội là dịp để người Hindu ca hát, ném vào nhau những bột màu rực rỡ và nhảy múa trong hạnh phúc.

Khi lễ hội kết thúc, các tín đồ tạm biệt vị thần bằng cách dìm bức tượng voi (được làm từ đất sét) xuống các dòng sông.

Về lý thuyết, lễ hội Ganesh Chaturthi đem lại rất nhiều niềm vui cho cộng đồng. Tuy nhiên, dư luận Ấn Độ ngày càng lo ngại về sức tàn phá môi trường mà lễ hội này tạo ra.

Cùng với đời sống ngày càng khá hơn của người dân Ấn Độ, lễ hội cũng trở nên xa xỉ, các bức tượng voi cũng đẹp hơn, hoành tráng hơn, âm thanh lễ hội ầm ĩ hơn. Các bức tượng từng được làm bằng đất nung nay thay bằng thạch cao. Những loại sơn nhuộm màu bằng rau củ ngày xưa được thay bằng các chất độc hại hơn như sơn hóa chất.

Kết quả môi trường sẽ ra sao nếu ta hình dung riêng người dân Mumbai lâu nay đã trầm xuống sông gần 190.000 bức tượng voi bằng thạch cao được sơn các loại màu, trong đó có bức tượng cao 3m? Có thể hình dung nguồn nước Ấn Độ sẽ ô nhiễm thế nào. Không như đất sét hoặc gỗ, thạch cao phải mất nhiều năm mới phân hủy.

Ngoài ra, các loại sơn hóa chất độc hại cũng được ngâm vào nguồn nước. Ủy ban kiểm soát ô nhiễm trung ương của Ấn Độ cho biết cứ sau mỗi đợt lễ hội, lượng sắt, đồng, thủy ngân, axit...tăng mạnh trong nguồn nước ở Mumbai và nhiều thành phố khác ở tây Ấn Độ. Ngư dân thả lưới quăng chài nhưng chỉ thấy cá chết vì thủy ngân và vài bức tượng mắc vào lưới.

Năm nay có khoảng 50.000 bức tượng đã được ngâm mình xuống các dòng sông trong lễ hội. Tuy nhiên, ngày càng nhiều tín đồ biết tới tình trạng lễ hội đang gây nguy hiểm cho cuộc sống sinh vật dưới nước, và ảnh hưởng xấu tới đời sống cộng đồng nên cũng thay đổi cách ăn mừng.

Xử lý ô nhiễm do lễ hội

Điều may mắn là không giống như ô nhiễm nguồn nước công nghiệp, vấn đề ô nhiễm do lễ hội lại đang được Ấn Độ đề cập và xử lý. Luật hay chính sách của nhà nước không cần viết lại, mà quan trọng hơn là ý thức của mỗi cá nhân. Bước đầu, các tổ chức phi chính phủ của địa phương viết kiến nghị tới những tín đồ Hindu, đề nghị họ sử dụng các bức tượng có thể tái sử dụng hoặc dìm tượng vào bồn tắm ở nhà...

Trên quy mô rộng hơn, báo chí có ý kiến đề nghị cấm sử dụng tượng thạch cao để lễ hội trở về với gốc gác thật sự, không để các tín đồ đua nhau làm tượng với niềm tin tượng to thì may mắn và tiền bạc đến nhiều. Đó là chưa kể các chính trị gia Ấn Độ cũng thích chi tiền làm tượng. Nay họ cũng được đề nghị nên thể hiện sự quan tâm và đóng góp của bản thân trong việc làm cho một Ấn Độ xanh hơn, thông qua việc ủng hộ các bức tượng có thể phân hủy được.

HẠNH NGUYÊN (Theo Daily Mail, CNN)
 Xử lý ô nhiễm do lễ hội
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất