10/11/2016 09:56 GMT+7

Biển “chết” vì nước thải

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Đường ven biển Nguyễn Tất Thành nối các bãi biển đẹp từ phía bắc đến phía đông TP Đà Nẵng, nhưng các bãi biển chạy từ chân đèo Hải Vân xuống như Xuân Thiều, Xuân Hà, Thanh Lộc Đán, Thanh Bình hiện rất vắng lặng, không có du khách tắm biển do biển ô nhiễm.

Cống nước thải cuối đường Tôn Thất Đạm xả thẳng ra biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) khiến không ai dám tắm - Ảnh: V.HÙNG
Cống nước thải cuối đường Tôn Thất Đạm xả thẳng ra biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) khiến không ai dám tắm - Ảnh: V.HÙNG

Ghi nhận chiều 2-11 tại các khu vực biển Xuân Hà, Thanh Lộc Đán, nơi có các tuyến cống xả nước thải ra, cả một vùng biển nước màu xám đen, bốc mùi hôi thối, rác rưởi thì tấp vào miệng cống dày đặc. Theo báo cáo của UBND Q.Thanh Khê, tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành chạy qua quận khoảng 5km nhưng có đến hai cống và một kênh xả nước thải ra biển. Trong đó, kênh Phú Lộc chảy từ P.Hòa Khánh Nam qua P.Hòa Minh, Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, trên đường đi dòng kênh này tiếp nhận nước thải rỉ ra từ bãi rác Khánh Sơn, cống nước thải từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất… rồi đổ ra biển.

Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh - chủ tịch UBND Q.Thanh Khê, để giải quyết ô nhiễm môi trường dọc tuyến biển, thời gian qua quận đã tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường nhưng để xử lý nước thải hôi thối thì không thể giải quyết dứt điểm. Mới đây, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã dùng xe ủi san lấp cát tại khu vực miệng cống và sử dụng bao cát để tạo đê chắn nước thải từ cống ra biển. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, hiện hai cống thoát nước tiếp tục gây ô nhiễm. “Việc giải quyết dứt điểm nước thải để trả lại biển Nguyễn Tất Thành vượt quá khả năng của quận..." - ông Tĩnh nói.

Tuy nhiên, ông Tĩnh cho biết dự án nâng cấp, mở rộng trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 1 cuối năm nay hoàn thành với công nghệ xử lý nước thải SBR (xây kín, xử lý mùi, làm khô bùn, công suất khoảng 40.000m3/ngày đêm) sẽ cơ bản xử lý một phần nước thải trước khi thải ra biển Nguyễn Tất Thành.

Tại buổi làm việc mới đây với Q.Thanh Khê, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định TP đã có những kế hoạch xử lý triệt để môi trường biển Nguyễn Tất Thành, tạo điều kiện để Q.Thanh Khê làm sống lại dịch vụ, du lịch biển. TP cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch - đầu tư làm các bước triển khai dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 2 có công suất 43.000m3/ngày đêm thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP Đà Nẵng (vay vốn từ Nhật Bản). Hiện dự án trong giai đoạn xúc tiến đầu tư, dự kiến năm 2017 ký hiệp định vay vốn. Khi dự án này hoàn thành, toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ được đưa về trạm xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra biển.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên