03/03/2016 10:32 GMT+7

Nước nhiễm mặn, 
gần 20.000 con bò khốn khổ

M.TRƯỜNG
M.TRƯỜNG

TT - Ông Phạm Kim Thành - trưởng phòng quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi (Chi cục Thú y Bến Tre) - cho biết hạn hán, xâm nhập 
mặn không chỉ tác động xấu đến cây trồng mà còn với cả vật nuôi ở tỉnh Bến Tre và nhiều tỉnh 
đồng bằng.

Theo ông Thành, hiện nay hầu hết nước trên các sông chính, kênh nội đồng ở Bến Tre đã bị nhiễm mặn. Do đó, đàn bò gần 20.000 con của tỉnh có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Ông Thành khuyến cáo khi phát hiện gia súc bị bệnh nên trình báo cơ quan chức năng để có hướng điều trị và phòng ngừa lây lan.

M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên