Tag: nước nhiễm mặn

Giảm 10% giá nước sinh hoạt cho người dân Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt chủ trương giảm giá 10% cho các hóa đơn sử dụng nước sinh hoạt trong tháng 3 và tháng 4-2024.

Lý Sơn khát khô, hồ chứa nước ngọt 'đủng đỉnh' làm 4 năm chưa xong

TTO - Bắt đầu vào hè, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang hứng chịu xâm nhập mặn. Mỗi ngày trôi qua cơn khát lại tăng lên. Trong khi đó, dự án làm hồ chứa nước cứ đủng đỉnh bốn năm qua và chẳng biết khi nào xong.

Nước nhiễm mặn, dùng sà lan chở nước thô về xử lý khiến giá nước Bến Tre lên 51.000/m3

TTO - Ngày 4-3, ông Trần Hùng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - cho biết hiện nước sông Giồng Trôm bị nhiễm mặn trên 3 phần ngàn, đơn vị phải chở nước thô bằng sà lan về xử lý nên giá nước sẽ tăng.

Thủy điện A Vương giảm xả nước về hạ du từ ngày 11-6

TTO - Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết hồ thủy điện A Vương (Quảng Nam) sẽ giảm lưu lượng xả nước về hạ du Đà Nẵng từ ngày 11-6, khuyến nghị địa phương có phương án chống xâm nhập mặn.

Truyện ngắn: Chớ đừng buông ra

TTO - Ông Năm nhìn mấy đứa con, lắc đầu. Hạn không biết bao giờ mới dứt. Nắng nóng muốn bổ con người ta ra từng mảnh như bổ khúc củi khô đét. Kênh rạch còn nước, mà nước từ biển ngấm dần vô, mặn xót con mắt.

Đà Nẵng xây đập tạm trên sông Cẩm Lệ đề phòng nước nhiễm mặn

TTO - Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết các đơn vị đã tiến hành xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ (nơi lấy nước thô để sản xuất nước sạch cho toàn thành phố) ứng phó với tình huống nước nhiễm mặn có nguy cơ xảy ra trước Tết.

Đà Nẵng yêu cầu thủy điện vận hành theo tình hình hạn mặn ở hạ du

TTO - UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các thủy điện ở thượng nguồn vận hành theo tình hình hạn mặn ở hạ du và báo cáo kế hoạch vận hành hồ 10 ngày một lần về thành phố.

Đà Nẵng đương đầu với 71 ngày nước nhiễm mặn

TTO - Sáng 17-4, Công ty CP cấp nước Đà Nẵng - Dawaco đã có báo cáo gửi các sở Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng về tình hình nhiễm mặn trầm trọng tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Phó chủ tịch Đà Nẵng: 'Nước không thiếu nhưng đang bị... nhiễm mặn'

TTO - Trước sự than phiền của người dân vì phải dùng nước đóng cặn, vị lợ do nhiễm mặn, trưa 16-2, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Đặng Việt Dũng đã đi kiểm tra thực tế tại trạm bơm phòng mặn An Trạch.

Chương trình 'Sẻ chia nước sạch 2018': Chật vật vì thiếu nước sạch

TTO - Bà con chật vật với nỗi khổ không có nước sạch để nấu ăn, tắm gội. Từ những câu chuyện sống cùng nước nhiễm phèn, nhiễm mặn được bạn đọc gọi đến đường dây nóng, Tuổi Trẻ ghi nhận chuyện thiếu nước sạch ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp.