23/04/2019 15:04 GMT+7

Đà Nẵng yêu cầu thủy điện vận hành theo tình hình hạn mặn ở hạ du

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các thủy điện ở thượng nguồn vận hành theo tình hình hạn mặn ở hạ du và báo cáo kế hoạch vận hành hồ 10 ngày một lần về thành phố.

Đà Nẵng yêu cầu thủy điện vận hành theo tình hình hạn mặn ở hạ du - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện đầu nguồn báo cáo vận hành 10 ngày một lần để ứng phó với hạn mặn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 23-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Mi và Công ty Thủy điện Sông Bung theo dõi sát sao diễn biến, dự báo lưu lượng nước đến hồ, mực nước hồ và báo cáo kế hoạch vận hành hồ 10 ngày/ lần về thành phố.

Việc này nhằm đảm bảo thành phố có thêm thông tin để chỉ đạo việc sử dụng nước trên địa bàn trong tình hình nguồn nước thô để sản xuất nước sạch bị hóa mặn thời gian qua.

TP yêu cầu các thủy điện tuân thủ việc vận hành xả nước về hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo quy trình vận hành liên hồ chứa được Thủ tướng ban hành để đảm bảo an toàn cấp nước sạch cho Đà Nẵng.

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu xảy ra thiếu nước trên địa bàn và khi độ mặn tại cửa thu nước cầu Đỏ duy trì liên tục ở mức >1.000 mg/l thì phải thực hiện phối hợp vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia.

Đà Nẵng yêu cầu thủy điện vận hành theo tình hình hạn mặn ở hạ du - Ảnh 2.

Vừa qua, nguồn nước thô để sản xuất nước sạch tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn liên tục - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó như Tuổi Trẻ thông tin, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 4, nước sông Cầu Đỏ tại cửa thu nhà máy nước bị nhiễm mặn gần như liên tục.

Tính đến ngày 16-4 đã có 71 ngày nước nhiễm mặn. Trong đó độ mặn cao nhất là 2.112 mg/l. Độ mặn trung bình suốt 71 ngày thường xuyên vượt ngưỡng 1.000 mg/l để sản xuất nước sạch. 

Do vậy phải tăng cường sử dụng nước thô từ đập ngăn mặn An Trạch ở thượng nguồn. Do thiếu nước thô sản xuất, tổng công suất cấp nước cho thành phố Đà Nẵng bị suy giảm nên nhiều khu dân cư nước thiếu và yếu.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên