
Nông dân xã An Biên, tỉnh An Giang tranh thủ những ngày đầu mặn bơm tạt vôi, cải tạo ao nuôi tôm - Ảnh: HOA ÁNH
Ghi nhận ngày 7-2 của Tuổi Trẻ Online tại các xã U Minh Thượng, An Biên (ven sông Cái Lớn) và các xã Tây Yên, Đông Thái (khu vực ven biển) cho thấy độ mặn dao động 12-15‰. Với người nuôi tôm quảng canh, nước mặn về sớm vừa là tín hiệu thuận lợi để thả giống, vừa tiềm ẩn nhiều nỗi lo.
Những ngày đầu tháng 2, dọc các tuyến kênh nội đồng vùng Miệt Thứ, không khí sản xuất đã trở nên tất bật, sôi động. Thay vì "đợi mặn" rồi mới thả tôm giống như trước, năm nay nước mặn lên nhanh buộc người dân phải chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, linh hoạt xoay xở theo diễn biến tự nhiên.
Có vuông nuôi tôm ven sông Cái Lớn, ông Trần Thanh Ngoan, - ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang - cho biết năm nay nước mặn về sớm và tăng nhanh nên gia đình phải cải tạo ao, tạt vôi và thả tôm giống sớm hơn mọi năm để kịp thời vụ.
"Thấy mặn lên nhanh là phải làm liền, vì chậm là coi như bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mặn tới sớm cũng lo, sợ nắng kéo dài thì cuối vụ thiếu nước ngọt để điều tiết", ông Ngoan nói.
Không riêng U Minh Thượng, tại xã An Minh, nhiều hộ nuôi tôm, cua cũng tất bật bơm trữ nước, gia cố bờ bao để chủ động kiểm soát độ mặn. Theo người dân, những năm gần đây thời tiết ngày càng khó lường, mặn - ngọt không còn theo quy luật cũ.
Bà Trần Thị Liễm (ngụ xã An Minh, tỉnh An Giang) cho hay nước mặn năm nay xuất hiện sớm hơn, buộc người nuôi phải tính toán rất kỹ khi thả giống.

Anh Mã Linh Tâm, giám sát kỹ thuật và thương mại chuyên cung cấp tôm giống, thức ăn thủy sản tại khu vực Miệt Thứ, kiểm tra độ mặn trong vuông nuôi để quyết định thời điểm thả giống, tránh rủi ro đầu vụ - Ảnh: HOA ÁNH
"Nước ngoài sông, độ mặn tôi đo được khoảng 11-12‰, bơm vào vuông tôm thì còn 5-6‰. Để an toàn, gia đình phải chia ao, thả thử tôm giống một phần trước, phần còn lại giữ nước chờ thêm vài ngày xem độ mặn ổn định ra sao rồi mới quyết định", bà Liễm chia sẻ.
Theo anh Mã Linh Tâm, giám sát kỹ thuật và thương mại chuyên cung cấp tôm giống, thức ăn thủy sản tại khu vực Miệt Thứ - thông tin năm nay vừa thu hoạch xong vụ lúa, nhiều hộ đã bắt tay ngay vào cải tạo ao nuôi tôm. Trong khi đó những năm trước, bà con thường phải chờ độ mặn đạt ngưỡng mới có thể thả giống.
"Độ mặn đến sớm và tăng nhanh, nếu không kịp thời vụ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng của tôm. Trong bối cảnh này, xoay xở theo mặn gần như là lựa chọn bắt buộc để giữ nhịp sản xuất ngay từ đầu vụ", anh Tâm nhận định.
Còn ông Nguyễn Huỳnh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang - cho biết hiện nay độ mặn tại các vùng ven biển bắt đầu tăng, các khu vực xâm nhập nội đồng ở những cửa sông chưa có công trình kiểm soát mặn cũng ghi nhận xu hướng tương tự.
"Riêng vùng ven biển An Biên, An Minh, bà con đã kết thúc vụ lúa và đang đưa nước mặn vào phục vụ vụ tôm. Ngành thủy lợi hiện tập trung các giải pháp bảo vệ vùng ngọt, hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn", ông Trung nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận