11/10/2022 08:45 GMT+7

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam ngập sâu. Cảnh sát giao thông túc trực yêu cầu người và xe phải quay đầu.

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam - Ảnh 1.

Nước lũ tràn trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Đàn - Ảnh: LÊ TRUNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 11-10 tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh) và xã Bình An, Bình Tú (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), nước lũ tràn qua đường, đoạn qua xã Tam Đàn ngập gần 1m, nước chảy rất xiết.

Từ đêm 10-10 đến sáng nay, lực lượng của Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã túc trực, phân luồng, yêu cầu người dân đi xe máy, ô tô, xe tải dưới 3,5 tấn phải quay đầu, không được qua chỗ ngập để đảm bảo an toàn.

Từ đêm qua, nước sông Vu Gia, Thu Bồn dâng cao, lũ tràn vào nhà dân. 

Theo số liệu, đến 5h sáng nay, mực nước sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc là 8,83m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,17m. Sông Thu Bồn tại huyện Nông Sơn là 15,43m, trên mức báo động 3. Sông Tam Kỳ 2,29m, trên mức báo động 2.

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông yêu cầu xe máy quay đầu, không qua chỗ ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Chính quyền TP Tam Kỳ đã di dời 400 hộ dân của xã Tam Thăng, phường An Sơn, Hòa Thuận, cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Sáng nay, một số khu vực thấp trũng ở địa phương này bị ngập lũ, nước tràn vào nhà dân.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Hương (54 tuổi, trú khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). 

Trước đó, chiều 10-10, nghe tin có một học sinh bị nước cuốn trôi, ông Hương nhảy xuống tìm cứu thì bị nước lũ cuốn mất tích. Riêng học sinh này được người dân cứu sống.

Tại huyện Nông Sơn có 264 ngôi nhà bị ngập lũ, tuyến đường ĐT 611 bị ngập. Đoạn từ trung tâm huyện đến các xã Sơn Viên, Quế Lộc, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, nước ngập sâu hơn 2m. Quốc lộ 14H tại cầu Khe Rinh, xã Phước Ninh ngập sâu hơn 1m.

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam - Ảnh 3.

Xe tải lớn được qua đoạn ngập lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Nam Trà My, chiều 9-10, tại khu vực sông Nước Na, địa phận giáp ranh xã Trà Cang với xã Trà Nam, anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi) và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, cả hai cùng trú xã Trà Cang) bị nước cuốn trôi khi đi qua sông. Sau đó anh Tiến may mắn thoát nạn về nhà, còn chị Dâu mất tích.

Sáng cùng ngày, chính quyền xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết lúc 16h20 ngày 10-10, chị L.T.L. (trú thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây) chạy xe máy chở con gái đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị dắt xe máy đi qua thì bị nước lũ cuốn trôi. 

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm vớt chị L. lên nhưng nạn nhân đã tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, con chị này đứng trên bờ nên không bị ảnh hưởng. 

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam - Ảnh 4.

Ô tô, xe máy được yêu cầu quay đầu - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam - Ảnh 5.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở TP Tam Kỳ - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước lũ ngập quốc lộ đoạn qua Quảng Nam - Ảnh 6.

Người dân TP Tam Kỳ dùng ghe di chuyển - Ảnh: LÊ TRUNG

Tam Kỳ ngập lũ nặng, quốc lộ 1 tạm dừng xe qua lại Tam Kỳ ngập lũ nặng, quốc lộ 1 tạm dừng xe qua lại

TTO - Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm với hồ Phú Ninh xả điều tiết nước, một số khu vực ở nội thị Tam Kỳ, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) bị ngập lũ nặng, nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh này ngập sâu xe cộ không qua lại được.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên