25/10/2025 12:48 GMT+7

Nước lũ dâng, An Giang huy động dân quân đắp đập, gia cố đê bảo vệ lúa

Trước tình trạng nước lũ dâng cao, chính quyền các xã Cô Tô, Vĩnh Gia (An Giang) huy động dân quân tự vệ khẩn trương đắp đập, gia cố đê bảo vệ lúa.

Nước lũ dâng, An Giang huy động dân quân đắp đập, gia cố đê bảo vệ lúa - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho hay nhiều khu vực nước lũ dâng cao, nên địa phương đã gia cố đê bao bảo vệ sản xuất lúa cho bà con - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 25-10, ông Nguyễn Văn Văn, Chủ tịch UBND xã Cô Tô, tỉnh An Giang, cho biết trước tình hình nước lũ dâng cao, nhiều ngày qua xã đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ khẩn trương đắp đập, gia cố đê bao xung yếu.

Hiện nay toàn xã có 7.971ha diện tích vụ thu đông năm 2025. Lúa ngoài đê đã thu hoạch là 984/1.279ha, năng suất 5,2 tấn/ha, giá bán 4.000 đồng/kg đến 5.800 đồng/kg. 

"Lúa các tiểu vùng 3 vụ chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh, đến làm đòng trổ, phát triển tốt, tình hình dịch bệnh ổn định. Hiện nay mực nước lũ cao hơn so với cùng kỳ nên mực nước trong và ngoài đê bao chênh lệch gần 1m. Chúng tôi bố trí lực lượng liên tục tuần tra, bảo vệ đê bao để kịp thời gia cố đối với các đoạn đê xung yếu", ông Văn nói.

Còn ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, cho hay địa phương có 16ha lúa ngoài đê bao của một hộ dân bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại ước trên 160 triệu đồng. Ngoài ra còn có 9ha hoa màu của bà con chưa kịp thu hoạch cũng bị mưa lũ nhấn chìm.

"Các vùng trong đê bao đều đảm bảo an toàn. Riêng khu vực 16ha lúa ngoài đê bao chỉ mới xuống giống hơn 1 tháng đã bị nước nhấn chìm. Trước khi hộ dân này xuống giống, địa phương đã vận động, mời làm việc rõ ràng, nhưng hộ này vẫn cố tình xuống giống", ông Vĩnh nói.

Nước lũ dâng, An Giang huy động dân quân đắp đập, gia cố đê bảo vệ lúa - Ảnh 2.

Nhiều ngày qua chính quyền xã Cô Tô đã huy động lực lượng gia cố đê bao xung yếu, trước tình trạng nước lũ dâng cao - Ảnh: MINH KHANG

Về việc này, ông Trần Thanh Hiệp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cho hay toàn tỉnh có nhiều địa phương có xuống giống lúa ngoài đê bao nên bị nước lũ tấn công làm thiệt hại nặng. Cụ thể là khu vực Ba Chúc, Vĩnh Gia, Cô Tô… Các địa phương đang khẩn trương gia cố đê bao giúp dân.

"Việc người dân tự phát trồng lúa ngoài đê bao không nằm trong kế hoạch, song thiệt hại không đáng kể. Theo dự báo của ngành chức năng, từ nay đến rằm tháng 9 âm lịch là kỳ triều cường, nước sẽ rút dần. Khi chính quyền gia cố đê bao xong, bà con sẽ an tâm hơn", ông Hiệp nói.

Khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ sản xuất lúa trước tình trạng lũ dâng cao - Ảnh 3.Đê bao chắn lũ làm mãi không xong, hơn 200 héc ta lúa ngập nặng

Đê bao chắn lũ phía nam sông Krông Ana làm mãi không xong, nay gặp mưa lớn trái mùa khiến hơn 200ha lúa không được bảo vệ, ngập nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất