
Mực nước dâng cao gây ngập vườn cây ăn trái ở xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: PHÚC HIỀN
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, tuần qua mực nước các nơi trong tỉnh ít biến đổi và lên chậm theo triều và mưa to tại chỗ. Hiện mực nước khu vực đầu nguồn ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 40-70cm; khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 40-60cm; khu vực cuối nguồn ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 20-40cm.
Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười vượt mức báo động cấp III khoảng 10cm, mực nước khu vực cuối nguồn ở mức cao hơn báo động III khoảng 20-30cm.
Dự báo mực nước cao nhất ngày 23-10 đo tại trạm Tân Châu trên sông Tiền mức 3,59m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 85cm; trạm Cao Lãnh đạt mức 2,6m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 58cm; trạm Mỹ Tho đạt mức 1,9m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 46cm.
Một số vùng thấp, bãi bồi, không có đê bao bị ngập.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ dân đắp đê bao bảo vệ mùa màng trong mùa nước nổi tràn về nhanh, dâng cao, gây nguy cơ ngập úng - Ảnh: THÚY AN
Tại An Giang, do ảnh hưởng của mưa với nước từ thượng nguồn đổ về nên mực nước trên địa bàn xã tăng mạnh, nguy cơ ảnh hưởng cao đến người dân trồng bắp, khoai, mì và ớt ở Bến Bàng, xã Ba Chúc.
Địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng hơn 60 người giúp người dân ở Bến Bàng đắp thêm và gia cố bờ bao để đảm bảo an toàn cho diện tích hoa màu, giảm thiểu thiệt hại.
Ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) - cho biết người dân xã Ba Chúc xuống giống vụ lúa thu đông 2025 được khoảng 2.904ha; rau màu các loại hơn 139ha.
"Trong 6 ngày ra quân, lực lượng chức năng địa phương gia cố đê bao được hơn 320m để bảo vệ mùa màng cho người dân", ông Tuấn cho biết thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận