
Nước lũ dâng mênh mông ở xã Vĩnh Châu, khu vực được xem là "vùng rốn" Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: KIM THẠNH
Ngày 23-10, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết hiện mực nước đỉnh triều cao nhất trên các sông và kênh rạch các xã của tỉnh lên theo triều cường đầu tháng 9 âm lịch, sẽ duy trì ở mức cao và xuống theo triều trong vài ngày tới.
Riêng khu vực Đồng Tháp Mười, mực nước tiếp tục lên do nước đổ về, mưa tại chỗ.
Cụ thể vào sáng 23-10, trạm đo trên sông Vàm Cỏ Tây ở xã Mộc Hóa ghi nhận mực nước 205mm (vượt mức báo động III), trạm đo trên kênh Hồng Ngự xã Tân Hưng ghi nhận mực nước 297mm (vượt mức báo động II).
Ngày 23-10 cũng là ngày dự báo mực nước cao nhất trong mùa lũ vùng Đồng Tháp Mười năm 2025. Dự báo các mực nước này có thể sẽ duy trì thêm đến ngày 24-10, sau đó từ từ hạ xuống.
Trước đó từ khoảng 10 ngày nay, ảnh hưởng cơn bão số 12 khiến nước lũ trên các xã, phường thuộc vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Tây Ninh đã lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lũ vùng thượng nguồn, triều cường và mưa tại chỗ.
Từ ngày 20-10, mực nước tại các trạm đo vùng Đồng Tháp Mười tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 từ 18cm - 49cm và cũng thấp hơn so với cùng kỳ 2011 từ 89cm - 98cm, tuy nhiên đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 từ 4cm - 49cm.
Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã nhiều lần đi kiểm tra thực tế tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng từ đầu mùa lũ cho đến nay. Các xã vùng Đồng Tháp Mười đã huy động mọi nguồn lực, các lực lượng địa phương, bộ đội, công an… tham gia cùng người dân gia cố đê ở những khu vực xung yếu, các tuyến đê bao lửng.
Cũng như giúp đỡ người dân thu hoạch sớm ở các ruộng lúa vừa chín tới, bị nước lũ dâng ngập.
Tuy nhiên đến thời điểm này, nước lũ cũng đã khiến người dân vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh thiệt hại hơn 251ha lúa, trong đó có gần 230ha thiệt hại 100%.
Ngoài ra còn có 19,5ha cây ăn trái thiệt hại 100% và 2,5ha thiệt hại từ 40% - 50%.
Trong những ngày nước lũ đang đỉnh, nhiều nhà dân cũng bị lũ tràn vào, gây bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Một căn nhà ở ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu, Tân Hưng ngập trong nước lũ - Ảnh: KIM THẠNH

Nước vào nhà, người dân vùng Đồng Tháp Mười phải kê ván, nâng bàn, sắp xếp lại vật dụng trong nhà để sống qua mùa lũ - Ảnh: KIM THẠNH

Mọi sinh hoạt từ trong nhà ra ngoài đều trong cảnh "bì bõm" với nước lũ. Ảnh chụp tại một nhà dân ở ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu - Ảnh: KIM THẠNH

Dù sinh hoạt khá bất tiện nhưng người dân ở ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu vẫn có nhiều cách thích nghi. Một số gia đình vẫn tranh thủ đan lục bình thành các sản phẩm đem bán - Ảnh: KIM THẠNH

Một em học sinh tự bơi xuồng đi học trong mùa lũ - Ảnh: KIM THẠNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận