27/02/2025 18:28 GMT+7

Đê bao chắn lũ làm mãi không xong, hơn 200 héc ta lúa ngập nặng

Đê bao chắn lũ phía nam sông Krông Ana làm mãi không xong, nay gặp mưa lớn trái mùa khiến hơn 200ha lúa không được bảo vệ, ngập nặng.

Đê bao chắn lũ làm mãi không xong, hơn 200ha lúa ngập nặng - Ảnh 3.

Nhiều diện tích lúa đang trưởng thành bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 27-2, ông Bùi Mạnh Hải - chủ tịch UBND xã Buôn Triết (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết đợt mưa trái mùa vừa qua khiến khoảng 220ha lúa ở địa phương bị ngập úng, nguyên nhân là do đê bao chắn lũ làm mãi chưa xong.

Theo ông Hải, mưa lớn khiến nước sông Krông Ana dâng cao và tràn vào những cánh đồng đang canh tác của người dân trên địa bàn xã. Đây là lần đầu tiên lũ dâng vào ruộng lúa người dân trong mùa này.

"Diện tích lúa bị ngập nặng lần này có phần do dự án đê ngăn lũ chậm tiến độ và trạm bơm chưa hoàn thiện", ông khẳng định.

Theo tìm hiểu, dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt ngày 30-10-2018, tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng, để bảo vệ hơn 3.000ha lúa của ba xã Đắk Liêng, Buôn Tría và Buôn Triết (huyện Lắk).

Nguồn vốn của dự án thuộc Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Dự án chậm tiến độ, được gia hạn đến hết năm 2023 nhưng đến nay vẫn dang dở.

Đê bao chắn lũ làm mãi không xong, hơn 200 héc ta lúa ngập nặng - Ảnh 3.

Dự án đê bao chắn lũ phía nam sông Krông Ana được gia hạn đến hết năm nay, nhưng nhiều khả năng sẽ không hoàn thành - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Theo Chủ tịch UBND xã Buôn Triết Bùi Mạnh Hải, chỉ riêng xã này còn 360m/10km đê chưa thực hiện khiến người dân, địa phương rất bất an.

"Công trình đã gia hạn đến lần thứ 3, theo kế hoạch tháng 6-2025 phải đào đắp đất xong, tháng 12-2025 phải bàn giao đưa vào hoạt động, nhưng sẽ khó đúng hạn", ông Hải lo lắng.

Hàng chục héc ta lúa ngập úng, dân đắp đê cứu lúa

Phía bên kia sông Krông Ana, do mưa bất thường nên cũng có hàng chục héc ta lúa cũng bị ngập. Đoạn bị ngập là "đê thấp" do người dân tự đắp ngăn lũ tiểu mãn vào tháng 7, tháng 8 hằng năm tại cánh đồng Năm Niên, Bầu Đen (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana). Tuy nhiên do chưa gia cố, gặp mưa bất thường nên nước tràn vào.

Sáng 27-2, hàng chục người dân địa phương cùng dân quân, chính quyền địa phương dùng cọc gỗ và bạt lớn chắn tạm dòng nước. Sau đó lực lượng dân quân, người dân dùng máy múc tiếp tục đắp đê lên cao để chặn dòng nước lớn. Hiện tuyến "đê tạm" đã được đắp cao, ngăn được nước tràn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đê bao chắn lũ làm mãi không xong, hơn 200ha lúa ngập nặng - Ảnh 6.Hàng trăm dự án 'đứng bánh' do thiếu đất đắp, vướng quy hoạch

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện có hàng ngàn dự án bị tắc, tạm dừng triển khai do thiếu đất đắp hoặc vướng phải quy hoạch chưa tháo gỡ được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên