30/09/2025 07:21 GMT+7

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm

Đêm 29-9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 dầm mình trong mưa gió, nước lũ để đắp đất gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 tham gia gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm 29-9 tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: CTV

Theo thông tin từ UBND xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn từ đêm 28 và ngày 29-9, kết hợp với triều cường dâng cao đã uy hiếp sự an toàn của hơn 1.500m đê sông Hoạt, đoạn qua ba thôn Đông Thôn, Thổ Khối, Vĩnh Thịnh, xã Hoạt Giang.

Ngay sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Hoạt Giang, lãnh đạo Sư đoàn 390 đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 48 cùng các loại phương tiện, trang thiết bị để tham gia cứu hộ đê sông Hoạt.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 tham gia gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm 29-9 tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: CTV

Ngay trong đêm 29-9, chính quyền xã Hoạt Giang dùng phương tiện cơ giới vận chuyển đất đến các vị trí đê xung yếu, có nguy cơ tràn.

Các chiến sĩ bộ đội đóng đất vào bao tải, dùng đắp cao trên thân đê, chống nước tràn qua thân đê nhằm bảo vệ đê.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, nếu không được gia cố, bảo vệ, nâng cao mặt đê sông Hoạt kịp thời thì rạng sáng 30-9, từ một điểm tràn sẽ gây ra vỡ đê, đe dọa đến an toàn của hàng nghìn hộ dân vùng hạ du của con sông này.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 tham gia gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm 29-9 tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: CTV

Dù thực hiện nhiệm vụ trong đêm tối, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa to gió lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 không quản ngại khó khăn, chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân và hơn 300ha lúa, hoa màu của người dân vùng nội đê. 

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 tham gia gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm 29-9 tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: CTV

Được biết, ngay trong đêm 29-9, theo đề nghị của UBND xã Hà Long, Sư đoàn 390 cũng đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cơ động về xã Hà Long để tổ chức hộ đê, giúp người dân bảo vệ tính mạng và tài sản khi lũ lụt đang diễn biến phức tạp tại địa phương.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 gia cố, bảo vệ đê sông Hoạt trong đêm - Ảnh 6.Sở nói tự phá đê quai để thoát lũ, chủ tịch xã nhận dùng từ 'vỡ đập' là chưa đúng

Sở Nông nghiệp và Môi trường nói chủ động phá đê quai đập Dạ Lam để chủ động thoát lũ. Chủ tịch xã Thái Thủy giải thích dùng từ vỡ đập là chưa đúng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất