11/07/2024 21:01 GMT+7

Nửa năm, vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Quảng Nam mới chỉ giải ngân 13%

Trong 6 tháng đầu năm, vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Quảng Nam mới chỉ giải ngân 13%, thuộc nhóm thấp của cả nước.

Vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Quảng Nam giải ngân rất thấp - Ảnh: LÊ TRUNG

Vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Quảng Nam giải ngân rất thấp - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 11-7, kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Giải ngân thuộc nhóm thấp của cả nước

Báo cáo về tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, ông Nguyễn Quang Thử - giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh - cho biết tổng nguồn vốn thực hiện ba chương trình này trong năm nay 3.521 tỉ đồng. 

Đến nay tỉnh đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương khoảng 2.830 tỉ đồng. Đến ngày 30-6 đã giải ngân 460 tỉ đồng, đạt 13,07%.

Được biết ba chương trình gồm chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện, tuy nhiên tỉ lệ giải ngân trong những tháng đầu năm vẫn còn rất thấp, mới chỉ được 13,07% tổng kế hoạch vốn.

Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị vẫn còn chậm trễ trong hoàn chỉnh thủ tục, nên đến nay vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao.

Ông Trần Xuân Vinh - phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - nói rằng đến nay cả tỉnh chỉ mới giải ngân khoảng 13%, nằm trong nhóm thấp của cả nước.

Ông cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, trong đó có nguyên nhân khách quan, chủ quan. Đề nghị chủ đầu tư, sở ban ngành, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải xem xét.

Nhiều xã chưa duy trì tiêu chí nông thôn mới

Chất vấn giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Đinh Văn Hươm nói rằng theo báo cáo khu vực miền núi hiện nay có 33/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng có 16 xã chưa duy trì được theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025.

Điều đó cho thấy chất lượng xây dựng xã nông thôn mới ở miền núi thiếu bền vững, thu nhập, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Ông Phạm Viết Tích - giám đốc sở - cho rằng nông thôn mới ở miền núi gặp rất nhiều khó khăn, xuất phát điểm rất thấp nhưng bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2022 - 2025 thì lại tăng lên, trong đó tăng thêm 8 chỉ tiêu nên cần phải có thời gian thực hiện.

16 xã chưa duy trì được tiêu chí là do việc quy định tiêu chí tăng lên nhanh quá, trong đó các xã chủ yếu chưa duy trì từ 1 - 3 tiêu chí.

9 tỉnh giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước9 tỉnh giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước

Ngày 15-4, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, tổ trưởng tổ công tác số 3 của Thủ tướng, chủ trì hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với 9 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên