24/11/2023 09:48 GMT+7

Nữ Việt kiều kêu oan, khẳng định không chỉ đạo truy sát Quân 'xa lộ'

Sáng 24-11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án truy sát Quân 'xa lộ' do có kháng cáo của 9/16 bị cáo.

Võ Thùy Linh tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Q.Đ.

Võ Thùy Linh tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Q.Đ.

Hai bị cáo kêu oan, phủ nhận truy sát Quân "xa lộ"

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Thùy Linh (32 tuổi) 18 năm tù, phạt các bị cáo Lý Văn Tư (45 tuổi), Hồ Thanh Phương (37 tuổi), Vương Vũ Hoàng (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổi) mức án chung thân, 8 bị cáo còn lại có mức án từ 6 năm tù đến 19 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Phạm Nhật Nam (26 tuổi) 2 năm tù, Lê Tuấn Vũ (29 tuổi) 18 tháng tù, Lê Thị Tuyết (47 tuổi) 3 năm tù cùng về tội che giấu tội phạm.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Võ Thùy Linh và bị cáo Hồ Thành Đạt kháng cáo kêu oan. Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch, Đặng Quốc Duy, Lê Thị Tuyết, Phạm Nhật Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Viện KSND TP.HCM cũng có kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với Võ Thùy Linh và Đặng Quốc Duy.

Cầm mã tấu chạy theo để... can ngăn

Tại tòa, Võ Thùy Linh cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là không đúng, theo bị cáo thì mình không phạm tội giết người mà chỉ phạm tội che giấu tội phạm.

Còn Hồ Thành Đạt cho rằng bị cáo không tham gia chém Quân "xa lộ" mà chỉ cầm mã tấu chạy theo can ngăn. 

Theo nội dung vụ án, vợ chồng Nguyễn Anh Trung là chủ sở hữu nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Do cần tiền làm ăn nên Trung nhờ mẹ là bà Trần Thị Mỹ đứng ra vay tiền của Lê Thị Tuyết.

Tuyết đồng ý cho vay bằng hình thức Trung phải làm hợp đồng bán nhà cho Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết), để Tuyết lấy lý do mua nhà rồi vay ngân hàng. Hai bên làm giấy tay mua bán căn nhà với giá 100 tỉ đồng.

Sau đó Tuyết vay ngân hàng 67 tỉ đồng, chuyển cho Trung 35 tỉ và giữ lại 32 tỉ đồng. Về sau, Trung liên tục yêu cầu Tuyết chuyển tiếp 32 tỉ đồng còn lại nhưng Tuyết hứa hẹn mà không đưa nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Trung đăng bài trên mạng xã hội tố cáo Tuyết lừa đảo.

Để giải quyết việc mua bán, thế chấp căn nhà trên, Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh đi cùng với Tư (nhân viên công ty do Tuyết làm giám đốc) liên hệ Trung để nói chuyện.

Ngày 4-11-2019, Linh đến nhà Trung nói chuyện về tranh chấp căn nhà trên, nhưng Trung không đồng ý và đuổi Linh về.

Lúc sau Mai Văn Quân (tức Quân 'xa lộ') đến nhà Trung chơi. Chiều cùng ngày, Trung cùng Quân "xa lộ" và một số người đến một nhà hàng tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức ăn uống nhưng Quân về trước.

Cùng lúc đó Linh cùng Tư, Tài, Phương cũng đến quán này ăn uống. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi ra về thì Trung thấy xe ô tô của Linh đang đậu nên gọi điện thoại nói với Quân. 

Quân đi xe máy quay lại, cầm gậy đập vào xe của Linh. Sau đó, giữa Quân "xa lộ" và nhóm của Linh xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến Quân chết.

Sau khi gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Tuyết gọi điện cho Tư thông báo Quân "xa lộ" đã chết và kêu Tư bỏ trốn để Tuyết lo. Trong thời gian Tư bỏ trốn, Tuyết đã nhiều lần gửi tiền cho Tư.

Phúc thẩm vụ Quân ‘xa lộ’: Nữ Việt kiều Úc từ chối luật sư chỉ địnhPhúc thẩm vụ Quân ‘xa lộ’: Nữ Việt kiều Úc từ chối luật sư chỉ định

Ngày 23-10, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án giết người, che giấu tội phạm đối với nhóm bị cáo truy sát Mai Văn Quân (Quân "xa lộ").

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên