02/09/2024 08:29 GMT+7

Nữ doanh nhân trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 1,4 tỉ đồng nói gì về xuất xứ giống này?

Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin đấu giá quả sầu riêng Ri6 dát vàng, có một số ý kiến phản biện nội dung nữ doanh nhân trúng đấu giá phát biểu.

Nữ doanh nhân trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 1,4 tỉ đồng nói gì về xuất xứ giống này? - Ảnh 1.

Bà Ngô Tường Vi cùng một số doanh nghiệp trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 giá 1,4 tỉ đồng tuyên bố sẽ mang quả sầu riêng mạ vàng về tặng ông Nguyễn Minh Châu (tức Sáu Ri), cha đẻ của giống cây này - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 2-9, bà Ngô Tường Vi - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, người trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 với giá 1,4 tỉ đồng - nói rất vui vì các doanh nghiệp đã cùng nhau tôn vinh, nâng cao giá trị sầu riêng của Việt Nam.

Bà cũng giải thích một số nội dung mà bạn đọc phản biện liên quan đến các phát ngôn của mình.

Tôn vinh giống sầu riêng thuần Việt

Nữ doanh nhân trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 1,4 tỉ đồng nói gì về xuất xứ và 'cha đẻ' giống này? - Ảnh 2.

Bà Ngô Tường Vi tại buổi đấu giá quả sầu riêng Ri6 mạ vàng - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng thông tin về phiên đấu giá, đã có nhiều bình luận khen ngợi việc làm hướng về cộng đồng của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng có một vài thông tin mang tính phản biện.

Trong đó, có bạn đọc cho rằng thông tin sầu riêng Ri6 nguồn gốc ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là không đúng, mà giống sầu riêng Ri6 là của ông Sáu Ri ở cù lao Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Một ý kiến khác cho rằng: "Ông Sáu Ri đã chết mấy mươi năm rồi còn đâu mà tặng".

Giải thích những nội dung này, bà Ngô Tường Vi khẳng định: "Chú Sáu Ri quê ở Bình Hòa, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), nhưng tôi đang nói ở đây là vùng sản xuất cây giống Ri6 bán đi các nơi, trong đó có Đắk Lắk là ở huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Đó là niềm tự hào riêng của tôi đối với vùng đất mà tôi sinh ra, có sản xuất giống cây quý đưa đi trồng thành công ở nhiều nơi", bà Vi nói.

Bà Vi cũng thông tin gia đình ông Sáu Ri vẫn kinh doanh mặt hàng nông sản, sản xuất cây giống ở địa phương và gia đình bà cũng quen biết. "Cái tôi muốn nói ở đây là muốn trúng đấu giá rồi mang trái sầu riêng Ri6 mạ vàng này về tặng chú Sáu Ri", bà Vi nhấn mạnh.

Bà Vi nói thêm các doanh nghiệp bỏ tiền ra đấu giá không nhằm mục đích sở hữu trái sầu riêng mạ vàng, mà để tri ân ông Sáu Ri, vì đây là công lao của ông ấy.

"Còn chú Sáu mất, gia đình chú vẫn còn ở đó nên việc này là việc tri ân người đã làm nên giống sầu riêng thuần Việt này, có gì đâu mà bắt bẻ", bà Vi nói.

Cũng theo bà Vi, huyện Chợ Lách, Bến Tre hiện nay được xem như trung tâm cây giống, trong đó giống sầu riêng Ri6 rất nổi tiếng.

"Đáng nói trái sầu riêng trúng đấu giá tại Đắk Lắk được lấy giống từ Bến Tre, nên tôi nói niềm tự hào là ở góc độ như vậy", bà Vi giải thích thêm.

Bà Vi chia sẻ quả sầu riêng Ri6 là niềm tự hào và là giống sầu riêng chính thức của Việt Nam, đang được xuất khẩu đi nhiều nước, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và tin dùng.

Người châu Á đang dần chuyển sang khẩu vị dùng sầu riêng Ri6, có vị ngọt đậm, thơm nồng. Do đó bà hy vọng thông qua hoạt động đấu giá sẽ góp phần phát triển thương hiệu sản phẩm sầu riêng Ri6, tôn vinh sản phẩm sầu riêng đáng tự hào của Việt Nam.

'Cha đẻ' của sầu riêng Ri6

Giống sầu riêng Ri6 gắn với tên tuổi ông Sáu Ri (tên thật là Nguyễn Minh Châu, trú tại xã Bình Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Ban đầu đây là giống nhập khẩu, được một người họ hàng của ông Sáu mang về từ Myanmar. Năm 1990, ông Sáu mua 6 cây giống với giá 30 giạ lúa từ một người mang về từ Myanmar và trồng trong khu vườn nhà mình.

Năm 1999 ông mang giống sầu riêng của mình đi thi hội thi Trái cây ngon Đồng bằng sông Cửu Long và đoạt giải nhất. Từ đó giống được nhiều người biết đến và ưa chuộng.

Nữ doanh nhân trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 1,4 tỉ đồng để tôn vinh nông sản Việt - Ảnh 4.

3 trái sầu riêng mạ vàng được đấu giá - Ảnh: TRUNG TÂN

Về sau để tạo thương hiệu cho giống sầu riêng của gia đình, con trai ông Sáu Ri là ông Nguyễn Minh Trung quyết định đặt tên giống là sầu riêng Ri6 để ghi nhớ công sức của cha mình.

Nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng

Trước đó ngày 1-9, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức buổi đấu giá 3 trái sầu riêng cổ, Dona, Ri6 với mức giá khởi điểm 60 - 70 triệu đồng/trái.

Kịch tính nhất là phiên đấu giá trái sầu riêng thứ 3 thuộc giống Ri6, có mức giá khởi điểm là 60 triệu đồng và đã được bà Ngô Tường Vi đấu với mức giá 500 triệu đồng.

Bà Vi kêu gọi một số doanh nghiệp tham gia góp thêm tiền để cùng bà đấu giá quả sầu riêng trên, nhằm giúp địa phương có thêm nguồn lực lo an sinh xã hội.

Cuối cùng, mức giá chốt trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 là hơn 1,4 tỉ đồng.

Nữ doanh nhân này cho biết giống sầu riêng Ri6 là niềm tự hào của Việt Nam, xuất phát từ huyện Chợ Lách (Bến Tre), quê hương của bà.

"Việc đấu giá trái sầu riêng này không nhằm sở hữu nó, mà vì an sinh xã hội, động viên người nông dân trồng sầu riêng, nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng của Việt Nam.

Trái Ri6 trúng đấu giá này sẽ mang về tặng chú Sáu Ri - cha đẻ của giống sầu riêng này", bà Vi tuyên bố.

Nữ doanh nhân trúng đấu giá quả sầu riêng Ri6 1,4 tỉ đồng để tôn vinh nông sản Việt - Ảnh 5.Đắk Lắk phấn đấu xuất khẩu sầu riêng cấp đông đầu tiên sang Trung Quốc trong năm 2024

Lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang phấn đấu có lô hàng xuất khẩu sầu riêng cấp đông đầu tiên sang Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên