14/07/2021 18:21 GMT+7

Nữ bệnh nhân COVID-19 leo tường rào ra ngoài bệnh viện… hái lá nấu nước xông

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Nữ bệnh nhân F0 đang cách ly điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa (Phú Yên) leo qua lỗ trống trên tường rào ra ngoài... để hái lá nấu nước xông, theo lời khai sau khi bị phát hiện.

Nữ bệnh nhân COVID-19 leo tường rào ra ngoài bệnh viện… hái lá nấu nước xông - Ảnh 1.

Hình ảnh bệnh nhân 17725 chui qua tường rào Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa được bệnh nhân khác chụp lại rồi gởi báo cơ quan chức năng

Chiều 14-7, ông Nguyễn Văn Tĩnh - chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - cho biết đã chỉ đạo Công an thị xã củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bệnh nhân COVID-19 mã số 17725 (37 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.

Theo bác sĩ Ngô Đình Quốc - giám đốc Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, chiều 12-7, nữ bệnh nhân trên đã leo qua lỗ trống do các ô gạch vỡ trên tường rào bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại.

Khi bị lực lượng công an và bảo vệ bệnh viện mời làm việc, nữ bệnh nhân nói leo ra ngoài tìm hái lá bạc hà để đem vô bệnh viện nấu nước xông.

Một lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa cho biết có một bệnh nhân cùng điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa thấy bệnh nhân 17725 chui tường ra ngoài nên chụp ảnh, quay clip gởi cho lãnh đạo bệnh viện dã chiến. Khi bệnh viện mời nữ bệnh nhân này lên làm việc, bà khai nhận chỉ chui ra ngoài tường rào hái lá để nấu nước xông, không tiếp xúc với ai.

"Nhưng khi biết bệnh nhân trong bệnh viện chụp ảnh, báo tin cho lãnh đạo bệnh viện, nữ bệnh nhân này bức xúc, ngày 13-7 đã lớn tiếng la lối, mắng người chụp ảnh ngay tại bệnh viện. Người chụp ảnh bức xúc nên đã quay lại clip và tung lên mạng xã hội. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý việc nữ bệnh nhân ra khỏi khu cách ly điều trị bệnh COVID-19 sai quy định này" - vị lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa nói.

Theo thông tin dịch tễ, từ ngày 18-6 đến 24-6, hằng ngày, từ 6h30 bệnh nhân 17725 đi xe đông lạnh cùng tài xế, phụ xe từ Phú Yên đến cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) để mua cá; 14h hằng ngày xe trở về Phú Yên và bán cá tại chợ Tuy Hòa.

Từ ngày 25-6, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ nên không vào Nha Trang. 10h50 ngày 29-6, bệnh nhân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam, ngày 1-7 có kết quả dương tính COVID-19.

Ngay khi được phát hiện dương tính, bệnh nhân 17725 được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên