Xung đột Thái Lan - Campuchia: Thái Lan ghi nhận ít nhất 12 người thiệt mạng

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết xung đột với Campuchia trong ngày 24-7 đã khiến ít nhất 11 dân thường và 1 quân nhân Thái Lan thiệt mạng.

Thái Lan - Ảnh 1.

Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Thái Lan: Ít nhất 12 người Thái thiệt mạng

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết các cuộc tấn công từ phía Campuchia trong ngày 24-7 đã khiến ít nhất 11 dân thường và 1 quân nhân Thái Lan thiệt mạng.

Trước đó, một quả tên lửa đã bắn trúng một cửa hàng tiện lợi tại Ban Nam Yen, cách biên giới Campuchia khoảng 20km, theo lời ông trưởng huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, trả lời Đài PBS Thái Lan.

Đài CNN dẫn nguồn tin từ quân đội Thái Lan cho biết một quả tên lửa do Campuchia phóng đã đánh trúng một trạm xăng đông đúc tại tỉnh Sisaket, khiến 6 dân thường thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị thương nằm bên ngoài cửa hàng 7-Eleven bị hư hại nặng, khói bốc lên phía sau. Mặt tiền cửa hàng bị phá hủy, cửa kính vỡ vụn.

Ngoài ra, giới chức Thái Lan còn cáo buộc quân đội Campuchia đã phóng hai quả tên lửa BM-21 vào Bệnh viện Phanom Dong Rak và khu dân cư thuộc huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, khiến ba dân thường bị thương.

Thái Lan đóng cửa biên giới với Campuchia

Theo Đài CNN, giới chức Thái Lan thông báo nước này đã đóng cửa biên giới Campuchia sau khi căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng leo thang.

"Chúng tôi đã nâng biện pháp lên mức 4, tức là đóng cửa hoàn toàn tất cả các cửa khẩu dọc biên giới Thái Lan - Campuchia", Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri - người phát ngôn Trung tâm ứng phó tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia - cho biết.

Ông Surasant nói rằng Thái Lan cảm thấy "bắt buộc và bị buộc" phải đóng cửa biên giới do tình hình đã leo thang.

Thái Lan - Ảnh 2.

Hình ảnh quân đội Thái Lan chia sẻ, khẳng định là hiện trường cuộc tấn công sáng 24-7 của Campuchia vào khu vực dân sinh của Thái Lan - Ảnh: X/THAI ROYAL ARMY

Thủ tướng Paetongtarn chỉ trích Campuchia tấn công dân thường

Thủ tướng Thái Lan (đang bị đình chỉ), đồng thời là Bộ trưởng Văn hóa Paetongtarn Shinawatra vừa ra tuyên bố lên án Campuchia liên quan đến vụ nổ súng tại biên giới hai nước.

Bà Paetongtarn nhấn mạnh tình hình đã vượt quá giai đoạn có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao. Bà khẳng định chính phủ và quân đội Thái Lan luôn nỗ lực theo đuổi giải pháp hòa bình, nhưng hành động từ phía Campuchia đã buộc Thái Lan "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả".

Bà cũng khẳng định mục tiêu cao nhất của Thái Lan là tránh đổ máu.

"Chúng tôi luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng giờ Campuchia đã đẩy Thái Lan đến tình thế phải hành động. Chúng tôi có thể buộc phải làm những điều từng cố tránh trước đây", bà tuyên bố.

Thủ tướng Paetongtarn nhấn mạnh sự đoàn kết dân tộc và cam kết sẵn sàng của quân đội trong việc bảo vệ đất nước.

Bà cũng tuyên bố Thái Lan không loại trừ khả năng đáp trả quân sự, nhưng vẫn ưu tiên các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên Thái Lan sẽ không để tình hình tiếp tục leo thang, gây thêm thiệt hại cho dân thường.

Bà Paetongtarn đồng thời cáo buộc Campuchia sử dụng vũ khí nhằm vào dân thường không có vũ trang là hành động "không thể chấp nhận được".

"Cuộc tấn công vào thường dân vô tội này sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án, và Thái Lan sẽ kiên định trong cách phản ứng", bà khẳng định.

Hiện Campuchia chưa lên tiếng về những tuyên bố thiệt hại dân thường của Thái Lan.

Ở một diễn biến khác, Quân khu 2 Thái Lan ra tuyên bố chính thức khẳng định Thái Lan có quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc sau khi Campuchia tấn công các khu vực dân sự.

Tuyên bố nhấn mạnh Thái Lan, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có quyền đáp trả khi bị tấn công, đồng thời cam kết mọi hành động quân sự sẽ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự, tránh làm hư hại các di sản văn hóa.

Thai Airways lên phương án sơ tán công dân

Hãng hàng không quốc gia Thái Lan - Thai Airways International (THAI) - thông báo đã chuẩn bị sẵn kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi Campuchia nếu căng thẳng biên giới tiếp tục leo thang.

Giám đốc điều hành THAI, ông Chai Eamsiri, cho biết trong buổi họp báo trưa nay rằng hãng đang theo dõi chặt diễn biến căng thẳng, nhất là sau các vụ đụng độ bạo lực xảy ra sáng cùng ngày.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Thái Lan tại Campuchia và sẵn sàng đưa nhân viên về nước nếu tình hình xấu đi", ông Chai nói. Ông cho biết phần lớn nhân viên đang có mặt tại Campuchia là kỹ thuật viên.

Hiện các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường, song THAI sẽ đánh giá lại lịch trình trong chiều nay. Khoảng 3.000 hành khách đã đặt vé đi Campuchia và hãng cam kết hỗ trợ nếu có thay đổi.

Các chuyến bay Thái Lan - Campuchia vẫn diễn ra bình thường

Theo tờ Khmer Times, ông Sin Chansereyvutha - quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Cục Hàng không dân dụng Campuchia - xác nhận tính đến 11h30 sáng 24-7, các chuyến bay giữa Phnom Penh - Bangkok và Siem Reap - Bangkok vẫn không bị ảnh hưởng và tiếp tục hoạt động theo đúng lịch trình.

Cục này đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ nhanh chóng cập nhật cho công chúng về bất kỳ thay đổi nào.

Campuchia tuyên bố bắn rơi F-16, Thái Lan bác bỏ

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột biên giới ngày 24-7, báo Khmer Times (Campuchia) đưa tin lực lượng Campuchia đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Theo Hãng tin Reuters, trưa cùng ngày, Thái Lan triển khai tiêm kích F-16 nhằm tấn công lực lượng Campuchia trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ nhiều tuần qua tại khu vực tranh chấp đã leo thang thành xung đột vũ trang từ sáng 24-7.

Tuy nhiên, phía Thái Lan bác bỏ thông tin này. Theo báo The Nation, chiều 24-7, Không quân Thái Lan đăng trên Facebook khẳng định: thông tin F-16 bị bắn hạ là "hoàn toàn sai sự thật". 

Lực lượng này cho biết chiếc F-16 vừa thực hiện nhiệm vụ đã an toàn trở về căn cứ và kêu gọi người dân "chỉ tin tưởng vào các nguồn tin đáng tin cậy".

Trong tuyên bố riêng, Quân khu 2 của Thái Lan cũng xác nhận: toàn bộ máy bay F-16 đều trở về an toàn sau khi hoàn tất "nhiệm vụ tiêu diệt một lữ đoàn Campuchia".

Thái Lan - Ảnh 3.

Hình ảnh quân đội Thái Lan chia sẻ, khẳng định là hiện trường cuộc tấn công sáng 24-7 của Campuchia vào khu vực dân sinh của Thái Lan - Ảnh: X/THAI ROYAL ARMY

Campuchia gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trưa ngày 24-7 cho biết ông đã gửi thư đến ông Asim Iftikhar Ahmad, đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc và là chủ tịch Hội đồng Bảo an, để yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an.

Theo ông Hun Manet, cuộc họp nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền Campuchia từ phía Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang nghiêm trọng.

Thái Lan triển khai 6 tiêm kích F-16

Theo thông báo từ phía quân đội Thái Lan, trong tổng số sáu tiêm kích F-16 được đưa đến khu vực biên giới trong ngày 24-7, một chiếc đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào một mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia và đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu này.

"Chúng tôi đã sử dụng không lực để tấn công các mục tiêu quân sự theo đúng kế hoạch đề ra" - đại tá Richa Suksuwanon, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, tuyên bố trước báo giới.

Cũng theo ông Richa, phía Campuchia được cho là đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng trong các cuộc giao tranh, bao gồm cả bệ phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grad, khiến tình hình trên thực địa trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Trong khi đó theo lời ông Sutthirot Charoenthanasak - người đứng đầu huyện Kabcheing, tỉnh Surin của Thái Lan - nơi sát biên giới Campuchia, ít nhất hai thường dân Thái Lan đã thiệt mạng và hai binh sĩ khác bị thương do hỏa lực từ phía bên kia biên giới.

Truyền thông Campuchia đã xác nhận thông tin này, khẳng định các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan thực hiện cuộc không kích nhắm vào một vị trí quân sự của Campuchia dọc theo khu vực biên giới tranh chấp tại tỉnh Preah Vihear.

Thái Lan - Ảnh 5.

Binh sĩ Campuchia nạp đạn cho bệ phóng pháo phản lực đa nòng BM-21 tại tỉnh Preah Vihear vào ngày 24-7 - Ảnh: AFP

Campuchia xác nhận thông tin về đợt không kích của Thái Lan

Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận tiêm kích Thái Lan đã thả hai quả bom xuống đường Wat Kaew Sikkhakirivoraram ở khu vực do Phnom Penh kiểm soát.

Quân khu 2 Thái Lan, đơn vị quản lý khu vực giáp biên giới với Campuchia, cùng ngày thông báo Thái Lan hiện đóng cửa biên giới với Campuchia, đồng thời giao tranh đang xảy ra ở 6 khu vực gồm Prasat Ta Muen Thom, Prasat Ta Kwai, Chong Bok, Khao Phra Wihan, Chong An Ma và Chong Chom.

Trước đó tối 23-7, Chính phủ Thái Lan tuyên bố triệu hồi đại sứ tại Phnom Penh, đồng thời thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia, sau vụ nổ mìn khiến một binh sĩ Thái bị mất chân tại khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani. Thái Lan cáo buộc Campuchia đã đặt mìn mới trong khu vực tranh chấp, điều mà Phnom Penh kiên quyết bác bỏ.

Ngay sau động thái từ Bangkok, vào sáng 24-7, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng ra tuyên bố đáp trả, cho biết sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất, đồng thời triệu hồi toàn bộ cán bộ ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Campuchia ở Bangkok về nước.

Thái Lan - Ảnh 6.

Hình ảnh quân đội Thái Lan chia sẻ, khẳng định là hiện trường cuộc tấn công sáng 24-7 của Campuchia vào khu vực dân sinh của Thái Lan - Ảnh: X/THAI ROYAL ARMY

Lãnh đạo Campuchia kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trấn an người dân, kêu gọi toàn thể công dân giữ bình tĩnh và đặt niềm tin vào Chính phủ Hoàng gia cùng lực lượng vũ trang quốc gia, những người đang "quyết liệt bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" trước các cuộc tấn công từ Thái Lan.

"Campuchia luôn kiên định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình", Thủ tướng Hun Manet tuyên bố. "Tuy nhiên trong tình thế hiện nay, chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp quân sự để đối phó hành động xâm lược có vũ trang".

Ông khẳng định Chính phủ Campuchia, các bộ ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là Quân đội Hoàng gia đang chủ động, kiên cường bảo vệ lợi ích quốc gia không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn thông qua các nỗ lực ngoại giao. Chính quyền các cấp cũng đang tích cực hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi cuộc tấn công từ Thái Lan.

Song song đó, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng gửi thông điệp trấn an, đề nghị người dân bình tĩnh, tránh hoảng loạn và không có hành vi gây rối trật tự kinh tế - xã hội.

"Đừng tích trữ gạo hay hàng thiết yếu, cũng đừng tự ý tăng giá", ông Hun Sen viết trên Facebook sáng nay.

"Hãy tiếp tục sinh hoạt và lao động bình thường trên toàn quốc, trừ khu vực biên giới tại tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear - nơi đang diễn ra giao tranh. Hãy tin tưởng vào Chính phủ Hoàng gia và lực lượng vũ trang của chúng ta", ông Hun Sen nhấn mạnh.

Thái Lan - Ảnh 7.

Thiệt hại được ghi nhận tại Thái Lan do hỏa lực từ Campuchia - Ảnh: NATION THAILAND

Thái Lan khuyến cáo công dân rời Campuchia

Trước căng thẳng leo thang giữa Thái Lan và Campuchia, Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh đã khuyến cáo công dân nên rời khỏi Campuchia càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến giữa hai nước. Các vụ đụng độ đã xảy ra tại một số khu vực biên giới và có nguy cơ kéo dài, thậm chí nghiêm trọng hơn. Vì lý do an toàn, công dân Thái Lan được khuyến nghị rời khỏi Campuchia ngay khi có thể, trừ những trường hợp buộc phải ở lại vì lý do khẩn cấp", thông báo đăng trên Facebook của Đại sứ quán Thái Lan trưa 24-7 nêu rõ.

Đồng thời Đại sứ quán cũng cảnh báo người dân Thái không nên đến Campuchia vào thời điểm này, cho đến khi tình hình được cải thiện.

Thái Lan triển khai F-16, tiêu diệt 2 mục tiêu quân sự của Campuchia - Ảnh 1.Lại xảy ra nổ súng giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới

Một vụ đụng độ vũ trang đã bùng phát rạng sáng nay giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Moan Thom, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên