15/10/2024 18:00 GMT+7

NÓNG: Hàn Quốc công bố 11 khu vực nguy hiểm trên biên giới liên Triều

Nhà chức trách Hàn Quốc công bố 11 khu vực nguy hiểm ở biên giới sau vụ Bình Nhưỡng cho nổ một số đoạn đường liên Triều, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế.

Khoảnh khắc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường nối với Hàn Quốc

TTXVN đưa tin ngày 15-10, Phó thống đốc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc Kim Sung Joon đã tuyên bố 11 khu vực thuộc biên giới liên Triều là 'khu vực nguy hiểm'.

Phát biểu với báo giới, ông Kim Sung Joon cho biết 11 khu vực nguy hiểm nằm ở thành phố Paju, Gimpo và Yeoncheon. Việc chỉ định "khu vực nguy hiểm" là biện pháp để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân ở các khu vực biên giới trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang xấu đi.

Trước đó vào trưa 15-10, Triều Tiên đã cho nổ mìn, phá hủy một số đoạn trên 2 tuyến đường bộ Gyeongui và tuyến Donghae thuộc phía bắc Đường ranh giới quân sự (MDL), nơi vốn có tuyến đường sắt đã bị phong tỏa hồi tháng 8 năm ngoái.

Với hành động lần này, các tuyến đường bộ và đường sắt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành xây dựng công trình phòng thủ trên con đường liên Triều bị cắt đứt.

Phía Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên. "Hành động cho nổ một phần phía bắc đường Gyeongui và Donghae của Triều Tiên là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận liên Triều và là hành động rất bất thường. Chúng tôi lên án mạnh mẽ động thái của Triều Tiên", Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã kêu gọi tất cả các bên cần tránh căng thẳng leo thang trong khu vực.

Bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc giữ vững lập trường về việc duy trì hòa bình và ổn định trên khu vực bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy tìm kiếm giải pháp chính trị, đồng thời hy vọng tất cả các bên sẽ cùng nhau nỗ lực hướng tới mục tiêu nói trên.

NÓNG: Hàn Quốc công bố 11 khu vực nguy hiểm trên biên giới liên Triều - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc theo dõi tình hình nóng ở biên giới tại màn hình đặt ở nhà ga xe lửa Seoul, ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Việc Triều Tiên cho nổ một phần các tuyến đường Gyeongui và Donghae diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng cho hợp tác liên Triều. 

Hành động này được cho là để trả đũa Seoul, sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập Bình Nhưỡng để rải truyền đơn. Bình Nhưỡng coi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang.

Tuyến đường sắt Gyeongui dài 499km, bắt đầu từ ga Seoul, đi qua Goyang và Paju, vượt qua biên giới để đến Kaesong, Bình Nhưỡng và Sinuiju ở Triều Tiên. Tuyến đường này được khai thông năm 1906.

Trong khi đó tuyến Donghae là tuyến đường sắt được khai trương vào năm 1937, có tổng chiều dài 180 km nối Yangyang với Wonsan, đi qua thắng cảnh núi Geumgang của Triều Tiên.

Hàn Quốc công bố 11 khu vực nguy hiểm trên biên giới liên Triều; Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế - Ảnh 1.Nổ tuyến đường liên Triều: Hàn Quốc lên án mạnh mẽ, Bình Nhưỡng tiếp tục dọa Seoul sẽ trả giá đắt

Hàn Quốc chỉ trích việc Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. Còn Bình Nhưỡng tiếp tục dọa Seoul sẽ trả giá đắt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên