06/05/2025 12:17 GMT+7

Nông dân Đồng Nai trình báo bị chặt phá cả ngàn quày chuối cấy mô xuất khẩu

Một hộ dân trồng chuối cấy mô xuất khẩu ở Đồng Nai trình báo bị kẻ xấu chặt phá cả ngàn quày chuối sắp thu hoạch, thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Nông dân Đồng Nai trình báo bị chặt phá cả ngàn quày chuối cấy mô xuất khẩu - Ảnh 1.

Chuối cấy mô xuất khẩu chuẩn bị thu hoạch của gia đình ông Trần Trúc Minh bị chặt phá - Ảnh: CTV

Ngày 6-5, ông Nguyễn Vinh Hiển, chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, xác nhận đã nắm thông tin một hộ dân trồng chuối cấy mô xuất khẩu trên địa bàn bị kẻ xấu chặt phá.

Trước đó, ông Trần Trúc Minh (50 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) trình báo về việc gia đình ông bị kẻ xấu lợi dụng đêm tối chặt phá gần 1.000 quày chuối cấy mô xuất khẩu.

Cụ thể, ngày 5-5, gia đình ông Minh vào thăm vườn chuối rộng hơn 10ha ở ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom thì bất ngờ phát hiện nhiều quày chuối bị chặt phá số lượng lớn. Qua kiểm đếm, ông Minh cho biết bước đầu có khoảng 1.000 quày chuối bị thiệt hại.

"Trung bình mỗi quày khoảng 20kg. 1.000 cây rơi vào khoảng 20 tấn. Với giá 14.000 đồng/kg như hiện nay, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng", ông Minh bộc bạch.

Theo kế hoạch, số chuối trên sẽ thu hoạch, đóng thùng xuất khẩu trong tuần này, nhưng giờ hư hại, không thể bán được. Ông chua xót nói: "Chuối này giờ chỉ tận dụng cho heo ăn, không xuất bán được nữa".

Theo ông Nguyễn Vinh Hiển, sau khi nhận được trình báo đã chỉ đạo lực lượng công an xã vào cuộc xác minh.

Tuy nhiên, về số lượng chuối bị thiệt hại, ông Hiển cho biết qua kiểm đếm ban đầu chỉ có hơn 200 buồng chuối bị phá hoại. "Hiện công an xã đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai truy xét", ông Hiển nói.

Thủ phủ trồng chuối cấy mô xuất khẩu

Tính đến cuối năm 2024, diện tích trồng chuối ở Đồng Nai đạt hơn 18.300ha, tăng hơn 1.400ha so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích chuối của Đồng Nai đứng đầu cả nước và được xem là "thủ phủ" trồng chuối cấy mô xuất khẩu của cả nước.

Đây là cây trồng lâu năm có diện tích tăng nhanh nhất ở Đồng Nai trong năm vừa qua. Nguyên nhân do chuối cấy mô có thể xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Trung Quốc với giá cao.

Vì vậy, nhiều hộ dân đã chuyển đổi cây trồng hằng năm, cây lâu năm có giá trị kinh tế thấp sang trồng chuối cấy mô. Theo đó, sản lượng chuối của tỉnh năm 2024 đạt gần 400.000 tấn, tăng gần 173.000 tấn.

Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu chuối cấy mô chủ yếu là Trung Quốc, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rủi ro khi ồ ạt tăng diện tích. Bởi chỉ cần thị trường này giảm nhập khẩu thì nguồn hàng sẽ dư thừa, giá sẽ giảm sâu dẫn tới thua lỗ nặng.

Nông dân Đồng Nai trình báo bị kẻ xấu chặt phá cả ngàn quầy chuối cấy mô xuất khẩu - Ảnh 2.Bắt tạm giam người đàn ông phá hoại vườn cà phê của một phụ nữ đơn thân

Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Thêm để điều tra hành vi hủy hoại tài sản là vườn cà phê của một phụ nữ đơn thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên