14/08/2021 14:09 GMT+7

Nối tiếp Bắc Giang, nông sản từ Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ về tiếp sức thủ đô

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hàng chục tấn nông sản đã được bà con nhân dân, tuổi trẻ các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ gửi đến nhân dân thủ đô.

Nối tiếp Bắc Giang, nông sản từ Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ về tiếp sức thủ đô - Ảnh 1.

Những chuyến xe chở nông sản về tiếp sức thủ đô trong sáng nay - Ảnh: MAI ANH

Sáng nay 14-8, tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hơn 15 tấn nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được Tỉnh đoàn Lào Cai gửi đến chung tay cùng tuổi trẻ thủ đô trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ Lào Cai, những chuyến xe yêu thương chở đầy nông sản như su su, khoai tây, bí đỏ, bắp cải nối đuôi nhau về đến thủ đô và được CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam hỗ trợ vận chuyển miễn phí vào trung tâm thành phố và phân phối về các địa điểm tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội sẽ triển khai vận chuyển và gửi tặng một phần nhu yếu phẩm, nông sản trên đến một số quận huyện đang là điểm nóng về COVID-19.

Nối tiếp Bắc Giang, nông sản từ Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ về tiếp sức thủ đô - Ảnh 2.

Bà con nhân dân ở Vĩnh Phúc tự tay cắt những buồng chuối, đu đủ gửi tặng cho nhân dân thủ đô - Ảnh: HỒNG THƠ

Số lượng nông sản còn lại được phân bổ đều, phục vụ cho các hoạt động như: nấu các suất ăn hỗ trợ người khó khăn, lao động tự do, sinh viên đang ở lại các khu ký túc xá, khu trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, gửi tặng các khu cách ly.

Hơn 1 tuần nay, từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ, CLB Kết nối trái tim huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cùng CLB Vòng tay yêu thương (Phú Thọ) cũng kêu gọi, vận động, tiếp sức hơn 60 tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm gửi tặng cho thủ đô.

"'Bầu ơi thương lấy bí cùng', trong lúc khó khăn hoạn nạn, chúng tôi gửi gắm chút tấm lòng đến nhân dân thủ đô. Tất cả cố lên, chúng tôi luôn bên các bạn" - chị Hạ Hồng Thơ, chủ nhiệm CLB Kết nối trái tim huyện Yên Lạc, chia sẻ.

Trước đó, Thành đoàn Hà Nội cũng tiếp nhận gần 30 tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm và vật tư y tế từ Bắc Giang gửi đến chung tay giúp Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh.

Chuyến xe san sẻ yêu thương đến với người dân vùng dịch Chuyến xe san sẻ yêu thương đến với người dân vùng dịch

TTO - Chương trình 'Chuyến xe yêu thương - san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19' đã tặng 15 tấn hàng gồm thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho người dân Phú Yên.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên