
Sóng cao ở biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng - Ảnh: LÊ TRUNG
Theo bản tin phát lúc 14h ngày 22-10 của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, hồi 13h cùng ngày, vị trí tâm bão Thần Gió trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 230km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-10km/h.
Dự báo tác động của bão trên biển, vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Ven biển Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Ngư dân ở khu vực biển Tam Thanh đưa ghe thuyền vào sát bờ, cột dây cẩn thận - Ảnh: LÊ TRUNG
Trên đất liền, từ đêm 22 đến 27-10, tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày (trong đó đa số là một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam cũ).
Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Hải Vân, Hòa Khánh, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 500-700mm, có nơi trên 900mm.
Một số điểm ở tỉnh Quảng Nam cũ như Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành phổ biến 450-650mm, có nơi trên 800mm.
Đông Giang, Tây Giang, Thạnh Mỹ phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My phổ biến 500-750mm, có nơi trên 850mm. Đây là các vùng cao thuộc Quảng Nam cũ.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng rào chắn, điều tiết giao thông ở đoạn đường bị ngập nước để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: TRANG PHƯƠNG
Mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22 đến hết ngày 23-10. Mưa lớn tại thành phố này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10 năm nay. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận