
Điểm ngập trước kiệt 643 đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Từ sau đợt ngập lịch sử năm 2022, Đà Nẵng đã xây dựng bản đồ các khu có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn.
Đặc biệt từng điểm chỉ báo ngập, trạm đo mực nước đều được cập nhật cụ thể. Người dân chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể theo dõi toàn cảnh bản đồ các vùng nguy cơ ở khu vực trung tâm thành phố.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành TP thông minh (Trung tâm IOC), cho biết hiện nay người dân có thể theo dõi bản đồ ngập lụt trực tiếp bằng máy tính hoặc điện thoại tại địa chỉ https://muangap.danang.gov.vn.
Người dân cũng có thể dùng điện thoại truy cập vào hệ thống theo dõi mưa, ngập nước đã được tích hợp trên ứng dụng Danang Smart City.
Tại đây người dân có thể theo dõi lượng mưa của 82 trạm đo mưa ở Đà Nẵng, 8 trạm đo mực nước trên các sông và 56 tháp báo ngập được cập nhật thông số 24/7.

Điểm ngập ngay ngã 4 Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi trung tâm Đà Nẵng
Đặc biệt dữ liệu mưa lịch sử ngày 14-10-2022 cũng được tích hợp, người dân có thể theo dõi mức ngập nước hoặc so sánh, đối chiếu, từ đó chủ động trong di chuyển, đi lại hoặc ứng phó.
Theo ông Quốc, hiện nay ứng dụng đã cập nhật thêm một số tính năng, cho phép người dân tương tác bằng cách gửi mức ngập nước tại vị trí của mình lên ứng dụng để chia sẻ, cung cấp thông tin. Đồng thời có thể gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp đến cơ quan chức năng.
"Hiện nay trên đường Mẹ Suốt và 55 điểm nguy cơ ngập tại Đà Nẵng đều có thiết bị tự động cập nhật số liệu mực nước ngập tại thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên để có mạng lưới dữ liệu phủ đều, chúng tôi khuyến khích người dân cùng cập nhật, chia sẻ dữ liệu.
Riêng các điểm sạt lở, lũ quét thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng bản đồ toàn cảnh Đà Nẵng mới" - ông Quốc nói.
Theo ông Quốc, người dân đi trên đường có thể theo dõi thông tin, dữ liệu các tuyến đường này để tránh đi vào vùng ngập.
Đối với vấn đề cứu hộ, ông Quốc cho biết khi người dân gửi dữ liệu về hệ thống, trung tâm sẽ tiếp nhận và chuyển về xã, phường để chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ.

Nhà dân trên đường Mẹ Suốt, Đà Nẵng thấp thỏm mỗi đợt mưa lớn
Điểm nóng ngập nặng trung tâm Đà Nẵng ở đâu?
Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã xác định được 124 điểm có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn, mưa cực đoan (không tính các vùng ngập do lũ dâng lên gây ngập).
10 khu vực điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng nặng gồm: khu vực xung quanh hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung, khu quanh Bệnh viện Đà Nẵng, đường Hải Hồ, kiệt 640 Trưng Nữ Vương, đường Nguyễn Nhàn (kênh Phong Bắc), Núi Thành, Lê Tấn Trung.
Ngoài ra còn có các kiệt và hẻm thấp trũng hai bên đường Mẹ Suốt, cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh, dọc đường Yên Thế và Bắc Sơn, khu dân cư dọc hạ lưu tuyến cống Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).
Đây là những vị trí có thể ngập sâu trên diện rộng, do vậy các đơn vị chức năng cũng khuyến cáo người dân thường xuyên xem bản đồ ngập lụt, khi có mưa tránh di chuyển xe cộ vào các tuyến đường có nguy cơ ngập cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận