
Nhà tưởng niệm liệt sĩ Rào Trăng (TP Huế) được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố - Ảnh: A.BỐN
Ngày 21-4, ông Nguyễn Đức Lộc, giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP Huế, cho biết UBND thành phố vừa có quyết định công nhận di tích lịch sử cấp thành phố đối với Nhà tưởng niệm liệt sĩ Rào Trăng ở tiểu khu 67 (phường Phong Điền, TP Huế).
Tại đây, vào khuya 12-10-2020, 13 liệt sĩ đã nằm xuống mãi mãi, khi đang trên đường làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn những người mất tích trong vụ sạt lở vùi lấp công nhân tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
Nhằm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ đã đầu tư xây dựng một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ.
Nhà bia tưởng niệm được đầu tư 6,5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế cũ. Công trình hoàn thành vào năm 2023 và đã trở thành điểm đến hằng năm của người dân, lãnh đạo địa phương vào mỗi dịp lễ.
Ngoài Nhà tưởng niệm liệt sĩ Rào Trăng, 17 công trình khác cũng được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào đợt này gồm chùa Ưu Điềm, đình Ưu Điềm, miếu Bà Trạch Phổ, nhà thờ họ Nguyễn Đình và lăng mộ Nguyễn Đình Huy, đình Hiền Lương, đình và chùa Phú Ốc, đình Liễu Cốc Thượng, nhà thờ họ Tạ Quang, đình Mỹ Lam, điện thờ và lăng mộ Lê Trại, điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đương, địa điểm sông Hai Nhánh, điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đà, nhà Moong truyền thống của người Pa Cô, nhà thờ họ Nguyễn (anh), nhà thờ họ Đoàn, nhà thờ họ Lê Phước.
Trước đó, vào tháng 10-2020, đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở vùi lấp công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tức tốc lên đường tham gia cứu hộ cứu nạn. Đoàn do thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4 - làm Trưởng đoàn.
Khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, đoàn nghỉ lại qua đêm tại tiểu khu 67. Không may đêm đó núi lở, vùi lấp 13 liệt sĩ trong đoàn vào rạng sáng 13-10-2020.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận