23/08/2022 10:50 GMT+7

Xây nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi đang trên đường cứu hộ, cứu nạn tại vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, chính tại nơi các anh nằm xuống.

Xây nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Tiểu khu 67 - nơi 13 liệt sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 hồi tháng 10-2020 - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 23-8, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) hồi tháng 10-2020.

Địa điểm xây dựng nhà tưởng niệm tại ngay tiểu khu 67 trên đường 71 dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3 - nơi các anh hy sinh.

Mục tiêu xây dựng nhằm tri ân, tưởng niệm và ghi công những hy sinh, mất mát của các liệt sĩ đã hy sinh, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, hình thành địa chỉ đỏ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của dân tộc.

Nhà bia tưởng niệm sẽ được xây dựng và khu vực sân hành lễ có diện tích xây dựng khoảng 330m2. Xây dựng đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh diện tích khoảng 950m2

San gạt khu đất diện tích khoảng 18.000m2; trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh khu vực nhà bia tưởng niệm; xây kè chắn đất chống sạt lở dài khoảng 50m; bãi đỗ xe diện tích khoảng 150m2.

Tổng mức đầu tư dự án là 6,5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ đồng lấy từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Quân khu 4 và 3,5 tỉ từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian xây dựng trong vòng 1 năm.

Trước đó, vào tháng 10-2020, đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở vùi lấp công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tức tốc lên đường tham gia cứu hộ cứu nạn. Đoàn do thiếu tướng Nguyễn Văn Man - phó tư lệnh Quân khu 4 - làm trưởng đoàn.

Khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, đoàn nghỉ lại qua đêm tại tiểu khu 67. Không may đêm đó núi lở, vùi lấp 13 liệt sĩ trong đoàn vào rạng sáng 13-10-2020.

Trở lại nơi thảm họa Rào Trăng Trở lại nơi thảm họa Rào Trăng

TTO - Mờ sáng, tiệm tạp hóa nhỏ của chị Kim Anh gần thủy điện Rào Trăng 3 đã mở cửa. Tròn một năm rồi, nhưng sáng nào trước khi mở quán, chị Kim Anh vẫn thắp nhang vái vọng những người khách cũng là bạn mình đã qua đời bi thảm vì sạt lở ở thủy điện.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên