10/12/2025 09:48 GMT+7

Nỗ lực kéo điện lên núi Ngọc Linh phục vụ đồng bào Ca Dong trước thềm năm mới 2026

Vượt qua khó khăn do đường bị sạt lở, chia cắt trong mùa mưa lũ, công nhân ngành điện đã đưa điện đến với nóc Ông Bình, Trà Leng (Đà Nẵng).

Nỗ lực kéo điện lên núi Ngọc Linh phục vụ đồng bào Ca Dong trước thềm năm mới 2026 - Ảnh 1.

Kéo điện về nóc Ông Bình, thôn 6, xã Trà Leng, Đà Nẵng - Ảnh: HOÀNG PHƯỢNG

Ngày 10-12, Điện lực Đà Nẵng cho biết vừa kéo điện thành công đến nóc Ông Bình, thôn 6, xã Trà Leng, Đà Nẵng.

Nóc Ông Bình, nơi có 45 hộ dân đồng bào Ca Dong sinh sống cách lưới điện hơn 6,5km. Đây là khu vực rừng sâu nằm dưới chân núi Ngọc Linh từng xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ trong bài viết Lễ khai giảng đặc biệt ở nơi không điện, không Internet.

Cuộc sống của người dân còn nhiều thiếu thốn do chưa có điện lưới quốc gia, sóng di động chập chờn và nguồn nước sinh hoạt phụ thuộc chủ yếu vào các khe suối tự nhiên.

Ông Phạm Văn Hồng, Phó giám đốc Điện lực Đà Nẵng, cho biết đường vào nóc Ông Bình rất dốc và quanh co.

Vào mùa mưa lũ thường bị sạt lở liên tục, chia cắt. Do vậy việc vận chuyển vật tư, thiết bị vào vị trí thi công gặp nhiều khó khăn, khiến việc triển khai dự án theo kế hoạch đưa ra phải tạm hoãn vài lần.

Theo ông Hồng, để dự án đảm bảo kế hoạch, Đội Quản lý điện Trà My đã hoàn thiện phương án cấp điện, chuẩn bị thiết bị, nhân lực, điều động máy phát có công suất 30 kVA phục vụ giai đoạn 1.

"Dù điều kiện thi công rất khó khăn, nhưng chúng tôi hiểu nhiệm vụ này mang ý nghĩa đặc biệt.

Ánh sáng dù chỉ vài giờ mỗi ngày cũng kịp thời hỗ trợ người dân trong sinh hoạt. Đó không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm của ngành điện đối với người dân vùng cao còn nhiều khó khăn" - ông Hồng nói.

Trà Leng - Ảnh 3.

Việc kéo điện đến nóc Ông Bình không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành trạm BTS, giúp xóa lõm sóng viễn thông - Ảnh: THÀNH KHOA

Trong ngày 9-12, việc xây dựng tuyến dây hạ thế, lắp đặt công tơ cho các hộ dân và lắp đặt máy phát điện dự phòng có công suất 30kVA tại điểm trường nóc Ông Bình đã hoàn thiện, đảm bảo cấp điện cho 45 hộ dân của nóc.

Việc kéo điện đến nóc Ông Bình không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành trạm BTS, giúp xóa lõm sóng viễn thông. Từ đó, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thông tin liên lạc, giáo dục, y tế và cảnh báo thiên tai…

Theo kế hoạch, khi trạm phát sóng BTS Trà Leng chính thức vận hành, Điện lực Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện cấp điện ổn định 24/24h cho trạm và duy trì cấp điện tối thiểu 3 giờ/ngày cho người dân thông qua hệ thống điện mặt trời lưu trữ trên mái điểm trường nóc Ông Bình nhằm tăng độ tin cậy trong điều kiện vùng núi.

Nóc Ông Bình Trà Leng đã có điện trước thềm năm mới 2026 - Ảnh 2.Lễ khai giảng đặc biệt ở nơi không điện, không Internet

Sáng 4-9, một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt đã được tổ chức tại nóc Ông Bình - điểm trường được bao quanh bởi rừng già Ngọc Linh ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Lễ khai giảng này có những điều "lần đầu tiên" thật cảm động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất