
Người dân vùng sạt lở Trà Leng tá túc trong lều tạm được bộ đội dựng lên nhưng lại phải dời qua nơi khác trong ngày 6-11 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Theo trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua bộ đội đã dựng lán trại cho dân di dời ra khỏi các làng để tránh sạt lở, chờ tình hình an toàn sẽ về lại.
Tuy nhiên khi mưa vừa dứt, bão số 13 lại đổ bộ, nên các hộ dân lại được bộ đội, chính quyền di dời vào các nhà gỗ, trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Leng, trường học để tránh trú vì nhà lán không đủ an toàn.
Trong ngày 6-11, gần 200 hộ dân với khoảng 700 khẩu ở các xã thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ) đã được di dời tới nơi tránh trú an toàn.
Tính đến nay, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã tiếp nhận và phân phát tới tay người dân vùng sạt lở 46 tấn gạo, 2.257 thùng mì tôm cùng nhiều hàng hóa cứu trợ.
Cũng trong ngày 6-11, hơn 11 tấn gạo, 900 thùng mì tôm, 10 thùng thuốc y tế, lương khô… được bộ đội phát cho dân tại các xã Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Giáp, Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình để giúp người dân ổn định qua bão.

Bộ đội, dân quân phân phát hàng hóa cứu trợ cho người dân ngày 6-11 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Các lực lượng hỗ trợ người dân vùng cao TP Đà Nẵng gia cố nhà cửa ứng phó bão số 13 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận