22/03/2022 11:34 GMT+7

Ninh Thuận: Hàng chục người dân 'dính chiêu' mua hàng xong được trả lại tiền

DUY NGỌC
DUY NGỌC

TTO - Ngày 22-3, UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết đã có báo cáo vụ việc Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam tự ý tổ chức bán hàng điện tử, đồ gia dụng cho một số người dân với nhiều dấu hiệu bất thường.

Ninh Thuận: Hàng chục người dân dính chiêu mua hàng xong được trả lại tiền - Ảnh 1.

UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo Công an huyện tiến hành xác minh vụ việc - Ảnh: NT

Ông Nguyễn Khắc Đông, phó chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện xác minh nguồn gốc, xuất xứ từng loại sản phẩm điện tử, đồ gia dụng mà 17 người dân ở xã Thanh Hải đã mua, đồng thời phối hợp công an nơi Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam có trụ sở giao dịch để xác minh tư cách pháp nhân, ngành nghề kinh doanh để điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND huyện Ninh Hải cũng chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thông qua hệ thống đài truyền thanh, trang mạng xã hội để tuyên truyền, cảnh báo cho người dân cẩn trọng khi giao dịch kinh doanh với các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân từ nơi khác đến, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở địa phương.

Trước đó, ngày 13-3, đại diện Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam liên hệ UBND xã Thanh Hải để xin phép tổ chức hội nghị khách hàng và bán hàng là đồ gia dụng, đồ điện tử cho người dân trên địa bàn. UBND xã không đồng ý.

Tuy nhiên, ngày 14-3, Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam tự ý thuê nhà hàng tiệc cưới Hàng Me thuộc thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải để tổ chức hội nghị khách hàng và bán hàng hoàn tiền lại 100% cho người dân trên địa bàn.

Các mặt hàng được bán hoàn lại tiền 100% gồm: bột canh, bột giặt, hạt nêm, nước rửa chén.... Khoảng 40 người ra vào mua không tập trung.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam tổ chức bán phiếu mua hàng cho người dân tại địa phương với những mặt hàng có giá trị cao là đồ điện tử và đồ gia dụng (nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp hồng ngoại...).

Lúc mua phiếu, người mua hàng nghĩ rằng mình sẽ được hoàn lại 100% tiền giống như những người mua hàng buổi sáng, vì vậy 17 người mua phiếu với các mệnh giá khác nhau với tổng số tiền khoảng 84.050.000 đồng (người mua phiếu có mệnh giá thấp nhất là 700.000 đồng, người mua phiếu có mệnh giá cao nhất là 7.200.000 đồng).

Ninh Thuận: Hàng chục người dân dính chiêu mua hàng xong được trả lại tiền - Ảnh 2.

Sau khi bán được hàng cho 17 người dân, thu về số tiền 84.050.000 đồng, nhân viên Công ty CP Goddad Việt Nam đã lên xe ôtô và rời khỏi địa phương - Ảnh: NT

Trước khi giao hàng cho người mua, người dẫn chương trình của Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam nói: "Phiếu mua hàng sẽ được tặng một món quà gồm nước rửa chén hoặc chai nước mắm và sẽ không được trả lại tiền giống buổi sáng, ai mua thì mua, ai không mua thì thôi". Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn mua hàng và không có ý kiến gì tại thời điểm đó.

Nhiều người dân vẫn tin tưởng rằng sau khi mua hàng sẽ được hoàn lại tiền, tuy nhiên sau khi bán được hàng cho 17 người dân, thu về số tiền 84.050.000 đồng, nhân viên Công ty CP Goddad Việt Nam rời khỏi địa phương.

Người dân mua hàng cho rằng mình bị lừa nên đến UBND xã Thanh Hải trình báo.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận khuyến cáo qua vụ việc này, người dân vùng nông thôn cần cảnh giác để tránh rơi vào bẫy của chiêu thức “mua hàng xong, trả lại tiền”.

Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam có địa chỉ tại số 15, TT13 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, mã số thuế doanh nghiệp: 0108785628.

DUY NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên