23/06/2023 18:51 GMT+7

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam

Lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã cùng có mặt trong một sự kiện ở Việt Nam ngày 23-6, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi các ông chủ tỉ đô xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm.

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cái bắt tay giữa Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin (bên trái) và Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong bên lề cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Hàn Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

205 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu thế giới của nước này, đã tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Việt Nam. Đó là các lãnh đạo của Samsung, SK, Hyundai, LG, Lotte…, những doanh nghiệp mà khi gộp lại luôn chiếm 50 - 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc.

Ví dụ vào năm 2019, theo nhật báo Hankyoreh, 64 tập đoàn có yếu tố gia đình quản lý (chaebol) lớn nhất Hàn Quốc chiếm tới 84% GDP của nước này. Trong đó Samsung chiếm gần 19,5%, Hyundai là 11,5%, còn SK là 10%.

Những chủ tịch, lãnh đạo của các chaebol này đã góp một phần vào tràng pháo tay chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến diễn đàn doanh nghiệp hai nước chiều 23-6. 

Các ông chủ nắm trong tay tài sản hàng tỉ USD cũng đã đến gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cuộc gặp trước khi diễn đàn khai mạc.

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 2.

Từ trái qua: Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Euisun Chung, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin (bên trái) trò chuyện với Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-moo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 4.

Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo. Dù có tuổi đời trẻ nhất trong số những lãnh đạo của các tập đoàn lớn nhưng Koo Kwang-mo lại là một trong những chủ tịch đại diện cho giới tài phiệt với khối tài sản cá nhân 1,9 tỉ USD và nắm trong tay đế chế trị giá hàng trăm tỉ USD. Ông Koo ngồi ghế chủ tịch kiêm CEO LG sau khi cha nuôi của ông, Chủ tịch Koo Bon Moo, qua đời - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 5.

Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc Jung Won Ju. Daewoo E&C thành lập chi nhánh tại Việt Nam năm 1992. Năm 2017, Công ty Daewoo E&C Việt Nam chính thức được thành lập với tổng mức đầu tư 1,3 tỉ USD, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu đô thị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 6.

Ông Euisun Chung - chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor. Ông Euisun Chung tiếp quản tập đoàn năm 2020 sau khi cha ông từ chức và chỉ giữ vị trí chủ tịch danh dự của Hyundai. Theo danh sách năm nay của Forbes, ông Euisun Chung sở hữu tài sản trị giá 3,3 tỉ USD, là người giàu thứ 13 Hàn Quốc và giàu thứ 1.067 thế giới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 7.

Theo ông Lee Jae-yong, chủ tịch Tập đoàn Samsung - doanh nghiệp đã đầu tư 18 tỉ USD vào Việt Nam, đánh giá sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc, sự thành công của Việt Nam chính là sự thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 8.

Chủ tịch Tập đoàn CJ Kyung Shik Sohn (bên trái) trò chuyện với Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong (giữa) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 9.

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, chỉ sau hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Lãnh đạo hai bên đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD trong năm nay, tăng khoảng 13 tỉ USD so với năm 2022 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 11.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Theo Bloomberg, tài sản của ông Chey trị giá 2,6 tỉ USD. Năm 1998, ông lãnh đạo Tập đoàn SK, sau khi người cha qua đời. Dưới sự điều hành của ông, SK trở thành 1 trong 4 tập đoàn kinh tế lớn nhất xứ kim chi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 12.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng điều cấp bách nhất là hai nước cần nâng cao hơn nữa hoạt động giao thương, đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD vào năm 2030. Hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác, đồng thời gỡ bỏ mọi rào cản quá trình này. Ông hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều dự án hợp tác với nhau - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những tỉ phú nổi tiếng nhất Hàn Quốc cùng xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn, chân thành của các doanh nghiệp Hàn Quốc về tình hình kinh doanh tại Việt Nam và cam kết đầu tư ở Việt Nam trong những lĩnh vực mới. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành, tin cậy, thấu hiểu và chia sẻ của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, quyết tâm vượt qua khó khăn để phát triển - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc ký hơn 100 ghi nhớ hợp tácDoanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc ký hơn 100 ghi nhớ hợp tác

Hơn 100 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trao đổi tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước chiều 23-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên