03/07/2025 17:11 GMT+7

Những thuận lợi cho kiều bào trong Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên thông tin một số điểm mới liên quan đến kiều bào trong Luật Quốc tịch sửa đổi và chương trình Trại hè Việt Nam 2025 dành cho thanh, thiếu niên kiều bào.

Những thuận lợi cho kiều bào trong Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Kiên - chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - trong cuộc gặp báo chí ngày 3-7 - Ảnh: THANH HIỀN

Chiều 3-7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trung Kiên - chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) - đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí, thông tin về những chính sách mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thông tin về chương trình Trại hè Việt Nam năm 2025.

Chính sách nhập tịch, xin trở lại quốc tịch được nới lỏng

Ông Nguyễn Trung Kiên nhắc lại việc hôm 24-6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Theo ông, đây là hoạt động lập pháp nhằm thể chế hóa kịp thời chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho bà con đóng góp sâu rộng hơn nữa cho đất nước.

Ông chỉ ra một số nét quan trọng gắn với đời sống kiều bào trong đợt sửa đổi Luật Quốc tịch lần này.

Trước hết, điều khoản bổ sung, sửa đổi tạo điều kiện cho người gốc Việt ở nước ngoài thế hệ thứ 2, 3, nhân lực chất lượng cao có đóng góp với kinh tế - xã hội có thể được nhập quốc tịch Việt Nam.

Một số điều kiện trước đây để nhập tịch được tạo thuận lợi hơn. Người Việt Nam ở nước ngoài khi trở lại quốc tịch Việt Nam được giữ quốc tịch gốc mà họ đang mang.

Đáp ứng nguyện vọng của kiều bào, điều khoản sửa đổi Luật Quốc tịch lần này tạo điều kiện cho một số bà con đã thôi quốc tịch Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Trước đây có quy định người nước ngoài muốn nhập tịch phải mang tên thuần Việt. Theo ông Kiên, điều này gây ra một số khó khăn cho kiều bào khi sinh sống trong điều kiện xã hội nước ngoài. Lần này, các quy định về tên gọi được vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con.

Một số quy định khác trong Luật Quốc tịch được nới lỏng để tạo điều kiện cho hồ sơ xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch, cho những người có đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội Việt Nam.

Kiều bào phấn khởi

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Kiên chia sẻ bà con kiều bào bày tỏ rất phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Nhiều năm nay, kiều bào vẫn luôn ấp ủ nguyện vọng được giữ quốc tịch Việt Nam, được giữ bản sắc, tư thế, tư cách Việt.

Ông tin tưởng sẽ nhanh chóng có văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ sớm phổ biến cho kiều bào ở nước ngoài những điểm mới trong Luật Quốc tịch.

Ông cũng nhấn mạnh khi gặp vướng mắc trong giải quyết hồ sơ, ngoài việc trực tiếp trao đổi với cơ quan đại diện ở nước ngoài, kiều bào cũng có thể trao đổi với đại diện ủy ban. 

Ủy ban sẽ đồng hành, giải thích cho kiều bào hoặc người tiếp nhận hồ sơ để hiểu hoàn cảnh của bà con, để nguyện vọng của kiều bào được đáp ứng.

Tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên cũng lưu ý nhóm các bộ luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao vừa được thông qua cũng ảnh hưởng mật thiết đến sự đóng góp của người Việt ở nước ngoài với đất nước.

"Các nguyên tắc vận hành của luật được thiết lập nhằm đảm bảo định hướng tôn trọng, cho phép nghiên cứu khoa học của người Việt Nam ở nước ngoài được thuận lợi thương mại hóa, được chuyển và đóng góp cho nền kinh tế trong nước. Nhiều thử nghiệm mới, mô hình chuyển giao công nghệ được đưa vào luật mới này”, ông nói.

Hơn 100 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2025

Trại hè Việt Nam là hoạt động thường niên dành cho thanh, thiếu niên kiều bào, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Năm nay trại hè diễn ra từ ngày 13 đến 26-7, lấy chủ đề "Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên cho biết Trại hè Việt Nam 2025 sẽ khai mạc tại Buôn Ma Thuột và kết thúc tại Hà Nội. Năm nay chương trình thu hút hơn 100 thanh, thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Trên hành trình khám phá đất nước, kiều bào trẻ sẽ được tìm hiểu về văn hóa, truyền thống, thăm các di sản của Việt Nam, nâng cao vốn tiếng Việt.

Đặc biệt, lần đầu tiên thanh, thiếu niên kiều bào tham gia trại hè sẽ đến gặp và nghe các chiến sĩ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ về công cuộc Việt Nam tham gia bảo vệ hòa bình quốc tế ngày hôm nay.

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi tạo điều kiện cho kiều bào ra sao? - Ảnh 2.'Bước chân trở về’ kêu gọi kiều bào gây quỹ trồng rừng, góp sức phát triển đất nước

Nhà sử học Lê Văn Lan khẳng định chương trình ‘Bước chân trở về’ kêu gọi Việt kiều đóng góp cho các hoạt động trồng rừng, giáo dục văn hóa truyền thống sẽ mang lại sức mạnh to lớn để phát triển đất nước hôm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên