07/04/2019 13:54 GMT+7

Những thông điệp bước ra từ trang sách của thiếu nhi

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sân khấu hóa hình tượng nhân vật lịch sử nguyên phi Ỷ Lan, thái sư Trần Thủ Độ hay câu chuyện về tình yêu gia đình, về đam mê khoa học… là những thông điệp thiếu nhi mang đến tại cuộc thi "Đọc sách vì tương lai".

Những thông điệp bước ra từ trang sách của thiếu nhi - Ảnh 1.

Em Đặng Tú Thanh (Bắc Giang) hóa thân thành nhân vật lịch sử nguyên phi Ỷ Lan xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" - Ảnh: HÀ THANH

Ngày 7-4 tại Hà Nội, 6 thí sinh "nhí" xuất sắc nhất đến từ các tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam bước vào vòng chung kết cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" lần thứ nhất. Cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Với hình thức sân khấu hóa, các thí sinh lựa chọn 6 chủ đề tương ứng với 6 cuốn sách phù hợp với nhận thức, lứa tuổi của thiếu nhi. Những phần thi hấp dẫn, sôi động với những câu chuyện bước ra từ những trang sách.

Những thông điệp bước ra từ trang sách của thiếu nhi - Ảnh 2.

Các em thiếu nhi đến từ Nghệ An thể hiện sân khấu hóa câu chuyện về tình cảm bà cháu trong cuốn sách "Máy bay của bà" của nhà văn Satoru SATO gây xúc động. Các em gửi đến thông điệp: Hãy ước mơ, hãy yêu thương. Khi chúng ta yêu thương, khoảng cách sẽ gần lại - Ảnh: HÀ THANH

Em Hoàng Trà My (Nghệ An) cùng các đồng đội lựa chọn cuốn sách "Máy bay của bà" của nhà văn Satoru SATO và sân khấu hóa câu chuyện cảm động về tình bà cháu mà tác giả Satoru SATO mang đến.

Từ đó, Trà My gửi đến thông điệp: "Hãy ước mơ, hãy yêu thương. Khi chúng ta yêu thương, khoảng cách sẽ gần lại. Cuốn sách gối đầu giường này dạy cho những đứa trẻ biết yêu thương".

Lựa chọn bộ sách "Hỏi đáp khoa học vui", thí sinh đến từ tỉnh Bắc Giang thể hiện sôi động những kiến thức về khoa học. "Ai đã đánh cắp mặt trời?", "Vì sao tớ ngủ gật trong lớp?"… vô vàn câu hỏi vì sao siêu thú vị truyền tải thông điệp tìm hiểu bộ môn khoa học sẽ giúp các em nhỏ làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.

Những thông điệp bước ra từ trang sách của thiếu nhi - Ảnh 3.

Giải đáp mọi câu hỏi lý thú về khoa học là lựa chọn của thí sinh đến từ Bắc Giang - Ảnh: HÀ THANH

"Sách giống như người thầy, mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu của cuộc sống, sách là người bạn đặc biệt, sẵn sàng mở lòng với ta. Tại sao chúng ta không đọc sách? Tại sao chúng ta không tìm đến sách? Mỗi lần bạn mở ra một cuốn sách, là bạn đã mở cửa tới một hộp kho báu diệu kỳ luôn sẵn sàng đợi ta tìm tòi", em Nguyễn Ánh Linh (Bắc Giang) gửi gắm thông điệp.

Một trong những chủ đề tưởng chừng như khô khan là kiến thức về lịch sử được các em thiếu nhi thể hiện sinh động bằng cách hóa thân thành các nhân vật lịch sử như nguyên ihi Ỷ Lan, thái sư Trần Thủ Độ… Cả sân khấu như nóng lên với màn trình diễn vô cùng lý thú của các em học sinh.

"Mình mong rằng các bạn hãy cùng mình đọc sách mỗi ngày, tìm hiểu lịch sử, không chỉ tự hào về ông cha ta mà còn học ở sách nhiều điều bổ ích. Mình càng đọc, càng hiểu rằng những điều mình biết như nước ở trong cốc, còn những điều mình chưa biết như biển rộng bao la", thí sinh Đặng Tú Thanh (Bắc Giang) hóa thân thành nhân vật lịch sử nguyên phi Ỷ Lan chia sẻ.

Những thông điệp bước ra từ trang sách của thiếu nhi - Ảnh 4.

Lịch sử tưởng chừng khô khan nhưng qua phần thể hiện của các em học sinh trở nên sinh động, hấp dẫn - Ảnh: HÀ THANH

Những thông điệp bước ra từ trang sách của thiếu nhi - Ảnh 5.

Cũng lựa chọn chủ đề lịch sử, thí sinh đến từ Quảng Nam lựa chọn hóa thân thành nhân vật lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ - Ảnh: HÀ THANH

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" nhận được gần 15.000 bài dự thi của các em thiếu nhi trên khắp cả nước gửi về.

Kết quả chung cuộc, 2 giải nhất thuộc về thí sinh Đặng Tú Thanh (Trường tiểu học Hợp Đức, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ánh Linh (Trường THCS thị trấn Thắng, Bắc Giang).

doc sach (6)

Trao giải nhất cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" - Ảnh: HÀ THANH

Các thí sinh đoạt giải nhì gồm: Hoàng Trà My (Nghệ An), Trần Tú (Hà Nội), Đặng Trần Khánh Nguyên (Hà Tĩnh), Phan Hồ Mỹ Thơ (Quảng Nam).

Cuộc thi tạo môi trường để các em thiếu nhi nói lên tiếng nói, quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đồng thời, hình thành và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong thiếu nhi; tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong việc học tập, rèn luyện.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên