11/11/2017 09:50 GMT+7

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương

MINH HẢI (Theo Daily Mail)
MINH HẢI (Theo Daily Mail)

TTO - Quái thú không chỉ có trong tưởng tượng. Đâu đó dưới lòng đại dương mênh mông sâu thẳm là những sinh vật kỳ lạ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta giật mình sợ hãi.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images/Stoctrek Images

Đây là loài lợn biển (manatee), một loài có vú sống trong vùng nước nông, tĩnh lặng ở vùng Caribe, vịnh Mexico, Tây Phi và lưu vực sông Amazon.

Lợn biển di chuyển trong làn nước bằng cách sử dụng đuôi tựa như chiếc giầm thuyền. Thực phẩm yêu thích của chúng là các loài cỏ.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 2.

Ốc lưỡi hồng hạc là sinh vật thấy nhiều ở rạn san hô Caribê và Đại Tây Dương.

Đây là sinh vật đặc biệt, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp bên ngoài. Nhiều người lầm tưởng chúng có lớp đốm nâu vàng, nhưng thực tế, đó là lớp da bao phủ bên ngoài. Vỏ của chúng có màu trắng đơn thuần, và nằm dưới lớp da này.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 3.

Loài sinh vật có vẻ bề ngoài đẹp mắt này là "Giun cây thông Noel". Chúng sống trong vùng biển nhiệt đới Caribbean, Ấn Độ Dương,Thái Bình Dương và là "mẫu" yêu thích của các nhiếp ảnh dưới nước vì màu sắc rực rỡ, ấn tượng.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 4.

Ảnh: UIG/Getty Images

Cá Stargazer (cá sao Nhật) thuộc họ Uranoscopidae sống ở độ sâu từ 40-800m dưới vùng đáy biển Đại Tây Dương, vùng biển của Indonesia.

Chúng có tên như vậy do con mắt nằm ở trên đầu. Loài cá này có chiều dài cơ thể từ 18-90cm, thường ẩn mình dưới lớp cát và có cú đớp mồi tử thần và nhanh tới mức khiến con mồi không cảm nhận được cái chết.


Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 5.

Ảnh: Kyodo News/Getty Images

Cá giọt nước sống ở vùng biển Australia và New Zealand, được Hiệp hội Bảo tồn Động vật Chăn nuôi Ugly của Anh bình chọn là "động vật xấu xí nhất thế giới" nhờ chiếc đầu giống như khuôn mặt một người đàn ông béo phị đang cáu gắt.

Chúng có chiều dài khoảng 30cm, sống ở độ sâu 1.200m.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 6.

Ảnh: Getty Images/ Sciemence Photo Library RM

Hình ảnh tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng kinh dị này là của một ấu trùng thuộc loài giun sống ở vùng biển Nam Cực. Loài này có khả năng đẩy cổ họng và cả bộ hàm ra phía trước khi muốn săn mồi.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 7.

Ảnh: Getty Images

Cá mập mào là cơn ác mộng khủng khiếp khắp Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Loài vật chỉ dài hơn 1m này có bộ hàm chắc khỏe với khoảng 300 chiếc răng nhọn, có thể găm chặt bất cứ con mồi nào.

Đáng sợ hơn, chúng có thể mở rộng khoang miệng để đớp trọn con mồi có kích thước bằng nửa thân mình.


Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 8.

Ảnh: Shutterstock/Yusran Abdul Rahman

Con bạch tuộc màu xanh chết chóc này có chứa đủ nọc độc để giết chết 26 người trưởng thành trong vòng vài phút, mặc dù kích thước cơ thể chỉ từ 12 - 26cm.

Chúng sống trong các rạn san hô của biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 9.

Ảnh: NOAA Photo Library

Loài vật này còn được gọi là cầu gai đá bút chì, nhím đá, nhím biển đá được tìm thấy ở biển Đại Tây Dương, có tám gai nhọn giống như những chiếc lá và vô số những cây kim mảnh mai.

Trông thì có vẻ sắc nhọn và nguy hiểm, nhưng những con nhím này rất mong manh yếu ớt và khi đưa ra khỏi biển những chiếc gai sẽ trở nên mềm oặt.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 10.

Ảnh: Boston Globe/Getty Images

Cá rồng biển được tìm thấy dọc theo bờ biển phía nam và phía tây của Australia, có thân hình mềm mại, với những phần cơ thể như những chiếc lá.

Chúng có chiều dài từ 20-24cm, ăn sinh vật nhỏ và con đực mang thai, giống như lòai cá ngựa.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 11.

Ảnh: REX/Shutterstock

Cá Napoleon Wrasse gây ấn tượng nhờ khối u trên đầu giống như một chiếc mũ của Napoleon.

Đây là một loài cá sống có kích thước đạt tới 2m sống ở các dải đá ngầm khắp đại dương.

Napoleon Wrasse to lớn nhưng khá hiền lành.

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 12.

Ảnh: getty Images

Fangtooth là một loài ăn thịt sống tầng đáy đại dương. Những chiếc răng dài sắc nhọn của Fangtooth là cơn ác mộng của những loài cá nhỏ, tôm và mực. \

Loài này có thể được tìm thấy ở khắp thế giới, chủ yếu ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới như vùng biển ngoài khơi Australia.


Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 13.

Ảnh: Getty Images Nature Picture Library

Cá viperfish sống ở Bắc Đại Tây Dương. Nó có những chiếc răng nanh quá lớn mà chúng không phù hợp trong miệng nó, làm cho nó trở thành một kẻ săn mồi chết ngườingựa

Đây là cá Viperfish sống ở độ sâu 80-1.600 m. Vẻ ngoài xấu xí, dữ tợn với hàm răng gớm ghiếc, đặc biệt là vài bộ phận cơ thể có thể phát quang khi ở dưới vùng nước sâu có thể khiến người nhìn thấy "chết khiếp".

Những ‘quái thú’ dưới lòng đại dương - Ảnh 14.

Ảnh: Feminis

Cá rìu Hatchetfish được mệnh danh là "bóng ma của biển cả" vì hình dạng kỳ dị, đáng sợ của chúng.

Loài cá này có này có đôi mắt rất to, khuôn mặt mếu máo và màu da nâu tối, sống ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Một số sinh vât kỳ lạ dưới đại dương

MINH HẢI (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên