12/02/2018 12:02 GMT+7

Những đường hoa xuân Tết Mậu Tuất

M.TRANG - Q.N. - Đ.NHẠN - C.QUỐC - H.MI - B.LIÊM
M.TRANG - Q.N. - Đ.NHẠN - C.QUỐC - H.MI - B.LIÊM

TTO - Trăm hoa đua nở vẽ nên bức tranh xuân, và Đường hoa cũng trở thành điểm hẹn dành cho du khách mỗi dịp Tết đến.

Những đường hoa xuân Tết Mậu Tuất - Ảnh 1.

Hình ảnh ba chú chó gỗ được cắt bằng công nghệ laser, đại diện cho chủ đề "Vươn tới tương lai" ở đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: HỮU KHOA

Những đường hoa xuân Tết Mậu Tuất - Ảnh 2.

Từ Nam ra Bắc, những ngày này các đường hoa đang ráo riết được thi công. Có nơi đã đón du khách từ 25 Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM): rộn rã, trữ tình

Với chủ đề "Khát vọng vươn cao" được thể hiện bằng 3 phân đoạn chính là Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai, Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 sẽ mở cửa đón du khách từ ngày 13-2 (28 tháng chạp) đến 19-2 (mùng 4 Tết).

Ngoài các nội dung trang trí, thảm hoa sắc màu, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn phục vụ du khách với một app trải nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo để người dùng "đi tham quan" mọi ngóc ngách trong đường hoa. 

Sau khi tải app Đường hoa Nguyễn Huệ trên App store, du khách chọn nhân vật (nam hoặc nữ) và cung hoàng đạo của mình để hệ thống định vị vị trí, từ đó đưa ra những gợi ý, chỉ dẫn... Đây là hệ thống thay thế việc chỉ dẫn bằng bản đồ như cũ.

Riêng về phố đi bộ Bùi Viện, với hai sân khấu trình diễn (số 33 và 202 Bùi Viện) và các chương trình biểu diễn vẫn được mở cửa vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, UBND quận 1 tiếp tục duy trì các hoạt động tại tuyến phố này trong dịp Tết. Các chương trình rơi vào dịp Tết sẽ phong phú hơn với những chủ đề được dàn dựng riêng như Nhạc dân tộc, Thì thầm mùa xuân...

Trong khi đó, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng mang đậm bóng dáng Nhà Bè xưa. Có chủ đề "Sông nước tình xuân", hội hoa xuân được thể hiện trên bốn khu vực: Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân và Góp xuân. 

Trong đó, tại khu vực Bến xuân, một không gian văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nhà Bè xưa được phục dựng. Khách du xuân có thể lội nước, băng qua rừng dừa nước trên Đường xuân để đến với sân khấu trên mặt hồ tại Bến xuân, xem các nghệ nhân đờn ca tài tử. 

Đường xuân được kết nối với khu Vườn xuân - nơi trồng các loại hoa đồng cỏ nội và trưng bày mô hình chú chó khổng lồ cao 5m. Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng diễn ra đến ngày 14-2 (29 tháng chạp), các hạng mục trang trí như: Đường xuân, Vườn xuân, Bến xuân được trưng bày đến ngày 20-2 (mùng 5 Tết).

Bờ tây sông Hàn thành vườn xuân cổ tích

Đà Nẵng sẽ chiêu đãi du khách bằng một không gian trang trí đầy màu sắc tại khu vực vỉa hè từ đuôi cầu Rồng đến phía đông đường Bạch Đằng, đối diện trụ sở HĐND TP Đà Nẵng. Khu vực trưng bày hoa xuân cũng trải dài bờ sông Hàn như mọi năm nhưng năm nay điểm nhiều nét mới, quy mô hơn. 

Đoạn đối diện trụ sở HĐND TP, ngoài các giỏ hoa lớn nhỏ còn có mô hình 5 chú chó đốm với nhiều tư thế sinh động. Con cao nhất có kích thước 2,6m, thấp nhất 0,8m. Dự kiến hôm nay, 27 tháng chạp, công viên chính thức phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân.

Đường hoa Cần Thơ kéo dài 9 ngày

Đường hoa nghệ thuật trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều, trung tâm TP Cần Thơ) sẽ phục vụ du khách từ ngày 12-2 (27 tháng chạp) đến hết mùng 5 Tết.

Đường hoa dài 315m, có bốn đoạn mô hình, tiểu cảnh hoa gồm: đoạn 1 "Bác Hồ và mùa xuân đất nước", nhắc nhở về 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân; đoạn 2 "Tây Đô và những công trình mới" với bốn công trình tiêu biểu là khu tưởng niệm lãnh tụ Châu Văn Liêm, khu lưu niệm soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, hồ Bún Xáng và khu nghỉ dưỡng Cồn Ấu; đoạn 3 "Du xuân đồng bằng - Cần Thơ" với những dòng kênh, rặng dừa nước, ghe hoa neo đậu...; đoạn 4 gồm "Truyền thuyết Tết xưa" và "Tết ở đảo xa".

Chó vàng là điểm nhấn ở Đường hoa Biên Hòa

Sáng 11-2, đường hoa ở phố đi bộ tại công viên Nguyễn Văn Trị, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt đầu đón khách (đến mùng 6 tháng giêng). Biểu tượng chú chó vàng được chọn làm điểm nhấn của đường hoa. 

Ngoài ra, còn có các cụm tiểu cảnh: bánh chưng - bánh tét, mô hình gia đình nhà chó đốm, gia đình nhà chó vàng, dòng suối hoa... kết hợp với đèn trang trí nghệ thuật.

Đường hoa còn có nội dung sắp đặt chủ đề "Biên Hòa 320 năm - Bản sắc và phát triển", tái hiện chặng đường cha ông vào phương Nam mở cõi.

Bình Phước lần đầu có Đường hoa xuân

Tối 10-2, Bình Phước đã khai mạc Đường hoa xuân với chủ đề "Sắc xuân Mậu Tuất - Khát vọng vươn xa - Mùa xuân ấn tượng" tại quảng trường tỉnh. Do là lần đầu tiên Bình Phước làm Đường hoa xuân, rất đông người dân đổ về tham quan. Đường hoa được dàn dựng với 3 chủ đề: Mùa xuân dân tộc, Mùa xuân tươi sáng và Mùa xuân tương lai. Linh vật năm 2018 thể hiện ở đường hoa là đại gia đình nhà chó quây quần, đầm ấm bên nhau.

Các mô hình, tiểu cảnh được trang trí với hàng trăm giỏ hoa các loại, có hai gam màu chủ đạo đỏ và vàng... Đường hoa mở cửa đến mùng 5 Tết.

Đừng quên ghé thăm Đường sách

so_do_duong_sach_tet_3

Sơ đồ bố trí nội dung và dự kiến phân khu các đơn vị tham gia đường sách tết 2018 - Đồ họa: N.KH.

* Chương trình Tết của Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình) diễn ra từ 23 tháng chạp đến mùng 4 Tết với chủ đề "Giữ gìn cội nguồn - Phát triển văn hóa".

Ý tưởng xuyên suốt của chương trình là sử dụng vật dụng thiên nhiên gần gũi của Việt Nam như: tre, trúc, chiếu cói, bánh tét, mứt tết, câu đối, đặc biệt có 2 con diều Huế với chiều dài đến 50m được các nghệ nhân Hợp tác xã mây tre Bao La (Huế) mang vào trưng bày, bên cạnh đó là mô hình chợ Bến Thành được dựng từ 1.200 cuốn sách.

Công ty văn hóa Phương Nam chủ trì tổ chức hơn 30 gian hàng dưới lòng đường sách, giới thiệu sách và các sản phẩm đặc trưng văn hóa từ khắp ba miền của Việt Nam. Phần hội của chương trình được thiết kế theo phong cách các trò chơi trí thức xưa như: đối thơ, thả thơ...

* Đường sách Tết của TP.HCM sẽ khai mạc vào 17h ngày 28 tháng chạp (13-2) tại cung đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Nơi đây có mô hình khu vườn tri thức giới thiệu nhiều sách mới, các hình ảnh tư liệu, các đầu sách eBook và không gian sân khấu dành cho các em thiếu nhi. Đường sách này cũng kéo dài đến hết mùng 4 Tết.

* Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018 tại phố sách Hà Nội từ ngày 18 đến 25-2 sẽ trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu với các nhà văn, giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết; tô màu tranh thiếu nhi, tổ chức không gian đọc sách...

* Sáng nay, 12-2 (tức 27 Tết), Đường sách Xuân Mậu Tuất 2018 ở Vũng Tàu sẽ được khai trương trong khuôn viên công viên Bãi Trước (đường Quang Trung - Ba Cu - Lê Lợi), TP Vũng Tàu.

Ngoài các gian hàng sách và khu vực cà phê sách, Đường sách Vũng Tàu còn có chương trình giao lưu với một số tác giả, khu vẽ tranh và tô màu cho thiếu nhi, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, viết thư pháp, vẽ tranh truyền thần... Đường sách Vũng Tàu diễn ra đến ngày 25-2 (mùng 10 tháng giêng).

L.ĐIỀN - N.DIỆP - Đ.HÀ

M.TRANG - Q.N. - Đ.NHẠN - C.QUỐC - H.MI - B.LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên