26/03/2023 14:40 GMT+7

Những điểm đến thú vị trong tour 'Bình Thạnh, vùng đất thanh bình'

Nếu có một ngày cuối tuần để khám phá, hiểu hơn về sự phát triển của TP.HCM xưa thì tour về quận Bình Thạnh là một gợi ý thú vị cho những người yêu thành phố.

Ngắm toàn cảnh TP.HCM ở khu vực đài quan sát với tầm nhìn 360 độ tại tầng 81 tòa nhà Landmark 81 - Ảnh: T.T.D

Ngắm toàn cảnh TP.HCM ở khu vực đài quan sát với tầm nhìn 360 độ tại tầng 81 tòa nhà Landmark 81 - Ảnh: T.T.D

Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Nhà truyền thống quận Bình Thạnh, Đền thờ Hai Bà Trưng - Đức Thánh Mẫu Phủ Dầy, ngắm toàn cảnh TP.HCM ở khu vực đài quan sát với tầm nhìn 360 độ tại tầng 81 tòa nhà Landmark 81 Skyview hay thưởng không gian xanh mát tại Vinhomes Central Park...

Đây là những điểm đến du khách không thể bỏ qua nếu muốn tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử và con người Bình Thạnh thông qua việc tham quan các điểm còn lưu giữ những dấu ấn của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa và TP.HCM ngày nay.

Những điểm đến này đều có trong tour "Bình Thạnh, vùng đất thanh bình" vừa được quận này tung ra như là một sản phẩm du lịch đầu tiên của mình. 

Tour bắt đầu từ Nhà truyền thống quận Bình Thạnh. Tại đây, du khách được hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh của đồng bào và các chiến sĩ cách mạng xã Bình Hòa - Thạnh Mỹ Tây và biết thêm những thành tựu đã đạt được qua 47 năm (1976 - 2023) hình thành và phát triển quận Bình Thạnh. 

Khách được giới thiệu về chữ Gia Định trên cánh cổng góc đường Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - Ảnh: T.T.D

Khách được giới thiệu về chữ Gia Định trên cánh cổng góc đường Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - Ảnh: T.T.D

Giữa phố xá sôi động của Sài Gòn, kiến trúc cổng cổ kính, nhỏ nhắn khoác trên mình màu vàng, nằm nép bên góc giao lộ Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng, trở thành đoạn tường rào của Trường THCS Trương Công Định (Q.Bình Thạnh)... 

Cổng cổ có chữ "Gia - Định" - một trong những chứng tích quan trọng từng gắn bó với những thăng trầm của lịch sử dân tộc với các giai thoại lý thú tại chiếc cổng này.

Dù còn nhiều câu chuyện lịch sử về gốc tích của cổng cổ này, nhưng ý nghĩa lịch sử, tính thẩm mỹ của cổng cũng đủ hấp dẫn bất kỳ du khách nào. 

Du khách tản bộ đến Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - công trình văn hóa tâm linh lớn nhất TP. Tại đây du khách tìm hiểu một giai đoạn lịch sử của Nam Bộ và thưởng thức nghệ thuật hát bội, học cách hóa trang sân khấu. 

Lăng miếu Tả quân Lê Văn Duyệt được các lớp cư dân ở Nam Bộ trùng tu và mở rộng nhiều lần qua nhiều thời kỳ và đến nay đây là một công trình nghệ thuật ghi dấu những suy nghĩ, những quan niệm về nhân sinh và vũ trụ của cư dân Nam Bộ.

Đền thờ Hai Bà Trưng - Đức Thánh Mẫu Phủ Dầy là nơi duy nhất tại TP.HCM thờ hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị - nữ anh hùng dân tộc - Ảnh: T.T.D

Đền thờ Hai Bà Trưng - Đức Thánh Mẫu Phủ Dầy là nơi duy nhất tại TP.HCM thờ hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị - nữ anh hùng dân tộc - Ảnh: T.T.D

Bà Triệu Lệ Khánh, phó bí thư thường trực Quận ủy Bình Thạnh, cho biết quận đang tập trung phát triển nhóm sản phẩm chủ lực gồm du lịch văn hóa - lịch sử, ẩm thực và mua sắm, qua đó những muốn giới thiệu hình ảnh con người, công trình kiến trúc xưa và nay của quận, cùng phát triển kinh tế trên địa bàn...

Hiện nay ngoài du lịch văn hóa - lịch sử, quận cũng có lợi thế về du lịch đường thủy nhờ giáp sông Sài Gòn, có bến đò Bình Quới, bến buýt đường sông, bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè... 

Sau khi biểu diễn cùng nhóm nhạc dân tộc, NSƯT Tuyết Mai hướng dẫn khách thử chơi đàn K'long put - Ảnh: T.T.D

Sau khi biểu diễn cùng nhóm nhạc dân tộc, NSƯT Tuyết Mai hướng dẫn khách thử chơi đàn K'long put - Ảnh: T.T.D

Khách tham quan lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: T.T.D

Khách tham quan lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: T.T.D

Thuyết minh viên giới thiệu hình ảnh hiện vật bên trong Nhà truyền thống quận Bình Thạnh - Ảnh: T.T.D

Thuyết minh viên giới thiệu hình ảnh hiện vật bên trong Nhà truyền thống quận Bình Thạnh - Ảnh: T.T.D

Khách ngắm cảnh và chụp ảnh trên tầng 81 của trung tâm thương mại Landmark - Ảnh: T.T.D

Khách ngắm cảnh và chụp ảnh trên tầng 81 của trung tâm thương mại Landmark - Ảnh: T.T.D

TP.HCM: 50% quận, huyện đã có sản phẩm du lịch đặc trưngTP.HCM: 50% quận, huyện đã có sản phẩm du lịch đặc trưng

TTO - Dựa trên các tài nguyên lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp sẵn có, lãnh đạo các quận, huyện cùng doanh nghiệp lữ hành TP đã biết chăm chút, đầu tư để cho ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần cùng hồi phục ngành du lịch TP.HCM.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên