16/11/2022 11:19 GMT+7

Nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa

D.N.HÀ -T.T.D
D.N.HÀ -T.T.D

TTO - Nghiên cứu kết nối đường ven sông Sài Gòn từ trung tâm TP đến cầu Kinh Thanh Đa, TP.HCM có cơ hội có tuyến đường ven sông đẹp nối liền từ bến Bạch Đằng đến tận chân cầu Bình Triệu.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đang nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa để tham mưu cho UBND TP giải quyết vấn đề giao thông cho khu vực. Đây cũng là cơ hội kết nối các tuyến đường ven sông xuyên qua trung tâm TP, từ cầu Bình Triệu đến Bến Bạch Đằng.

Theo quy hoạch 1/2000 khu dân cư phường 25, quận Bình Thạnh được phê duyệt năm 2013, con đường đoạn từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Kinh Thanh Đa sẽ đi theo dòng sông đến ngã ba sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa. Sau đó, tuyến đường sẽ theo dọc kênh Thanh Đa chạy về phía chân cầu Kinh.

Từ nút giao Ung Văn Khiêm - Điện Biên Phủ hiện đã có một đoạn đường Ung Văn Khiêm chạy dọc sát sông đến hơn 1/3 đường. Phần đường kết nối ven sông còn lại chưa xây dựng là tuyến đường ven sông kết hợp với công viên cây xanh chạy sát bờ sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa đến cầu Kinh Thanh Đa.

Nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa - Ảnh 1.

Dải đất quy hoạch đường ven kênh Thanh Đa hiện là một khu dân cư. Sát kênh có con đường lát gạch con sâu rộng 2m kết hợp bờ kè chống sạt lở được xây dựng cách đây hơn 10 năm.

Nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa - Ảnh 2.

Đoạn gần ngã ba sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa có một khu đất trống, diện tích lớn.

Nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa - Ảnh 3.

Người dân sống trong phạm vi quy hoạch tuyến đường ven kênh Thanh Đa muốn xây nhà phải cam kết không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.


Nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa - Ảnh 4.

Một khu nhà trọ trong quy hoạch "treo" cuối bờ kè dọc kênh Thanh Đa

Nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 2 đến cầu Kinh Thanh Đa - Ảnh 5.

Dọc kênh Thanh Đa, bên kia cầu Kinh Thanh Đa là công viên cây xanh ven kênh chạy dài đến chân cầu Bình Triệu 2

Sớm khơi thông đường ven sông Sài Gòn Sớm khơi thông đường ven sông Sài Gòn

TTO - Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài "Kết nối tuyến đường ven sông: Cơ hội hưởng thụ sông Sài Gòn", nhiều bạn đọc ủng hộ phương án dỡ bức tường chắn giữa hai khu dân cư để có thêm lựa chọn đi lại hiện tại và lợi ích lâu dài.

D.N.HÀ -T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên