15/05/2018 14:31 GMT+7

Những công viên xanh tại Thủ Dầu Một

BÁ SƠN - XUÂN AN
BÁ SƠN - XUÂN AN

Người dân thành phố Thủ Dầu Một bên cạnh tin vui khi thành phố trở thành đô thị loại 1, còn được tận hưởng nhiều tiện ích mới, trong đó có những công viên xanh xen kẽ giữa các khu dân cư, đô thị.

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 1.

Toàn cảnh công viên rộng tới 75ha ngay trước trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

30 công viên, vườn hoa đã hoàn thành trong năm 2017 và 36 công viên, vườn hoa sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2018 là một sự nỗ lực để phát triển đô thị Thủ Dầu Một nói riêng, cũng như đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương nói chung.

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

Các em nhỏ có được nơi vui chơi thoải mái, vui vẻ sau khi các công viên được xây dựng

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 3.

Nhiều người lớn tuổi có được sân chơi để rèn luyện sức khỏe

Những công viên có diện tích không quá lớn nhưng đã trở thành điểm vui chơi, giải trí, thư giãn...của người dân, các em nhỏ học sinh sau những giờ lao động, học tập vất vả. Điều đáng nói, để có được những công viên như vậy là sự quyết đoán, tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Thủ Dầu Một để tạo ra những tiện ích thiết thực phục vụ người dân.

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 4.

Công viên trên mặt tiền đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một được xây dựng trên nền đất của trung tâm y tế phường. Công viên này trở thành nơi vui chơi giải trí cho rất nhiều người mỗi ngày

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 5.

Người dân vui chơi tại công viên thành phố mới Bình Dương

Các công viên được xây dựng trên những khu đất công, các trụ sở cũ đều có vị trí "vàng", nếu bán sẽ thu được số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, việc dành các khu đất này để xây dựng công trình công cộng phục vụ cộng đồng là một giải pháp nhận được sự đồng tình của nhiều người dân.

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 6.

Các nhân viên luôn chăm sóc, dọn dẹp công viên sạch sẽ

Tại thành phố mới Bình Dương, một công viên lớn rộng hàng chục hecta đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nay, được ví như "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị đã dần trở thành điểm đến quen thuộc của người lao động tại các KCN, đô thị gần đó.

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một - Ảnh 7.

Công viên tại trung tâm phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một xây dựng từ trụ sở cũ Trạm thú y thành phố

Bất cứ ai tới các công viên mới được xây dựng tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương vào mỗi sáng sớm, sau giờ tan ca buổi chiều...thấy những nụ cười của các em nhỏ được cha mẹ dẫn ra chơi, nơi các cụ già thư thái tập thể dục sẽ thấy những giá trị thiết thực của việc xây dựng các công viên này mang lại. Mà có lẽ những giá trị ấy không thể đo đếm được bằng tiền.


BÁ SƠN - XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên