Tag: điểm vui chơi

Ấn tượng hình ảnh hồ Tây, trung tâm thương mại ở Hà Nội kẹt cứng người ngày lễ

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2, hồ Tây và các trung tâm thương mại là những địa điểm thu hút người dân tới vui chơi, mua sắm.

Mùa dịch ở nhà suốt ngày, tha hồ giải trí: Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, nấu ăn

TTO - Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến cuộc sống của người Việt đã có nhiều thay đổi. Người dân bắt đầu tổ chức cuộc sống tại nhà, làm việc, mua sắm và giải trí trực tuyến.

Bị ‘hét giá’ gửi xe ngày tết, gọi đường dây nóng

TTO - Tại chương trình "Lắng nghe và trao đổi" sáng 5-1, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích thanh niên xung phong (Lực lượng TNXP) cho biết sẽ cung cấp số điện thoại đường dây nóng khi người dân gặp vấn đề tại các bãi giữ xe trong dịp tết.

Ông già Noel cưỡi xe máy chạy bở hơi tai, kiếm tiền triệu mỗi ngày

TTO - Ngoài thị trường quần áo, phụ kiện Giáng sinh khá đa dạng, dịch vụ cho thuê ông già Noel tặng quà cho các bé cũng trở nên sôi động. Nhiều nơi ông già Noel chạy "bở hơi tai" mới đáp ứng đủ đơn hàng của khách.

Những công viên xanh  tại Thủ Dầu Một

Người dân thành phố Thủ Dầu Một bên cạnh tin vui khi thành phố trở thành đô thị loại 1, còn được tận hưởng nhiều tiện ích mới, trong đó có những công viên xanh xen kẽ giữa các khu dân cư, đô thị.

Du học hè tại Mỹ: Có được ở lại sau trại hè?

Trước đây, sau khi du học hè, một số du học sinh đã ở lại Mỹ và định cư bằng hình thức nhận con nuôi, nên từ năm 2016, việc xét duyệt visa Mỹ có phần bị xiết chặt.

Đà Nẵng lập phố du lịch xuyên đêm

TTO - UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định phê duyệt đề án Khu phố du lịch An Thượng, nằm ven biển phường Mỹ An, biến đây thành điểm dịch vụ 24/7 phục vụ du khách.

​Hỗ trợ hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em miền núi

15 địa phương thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo sẽ được hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em với kinh phí mỗi điểm là 500 triệu đồng.

Đà Nẵng thiếu điểm vui chơi

TT - Công viên trung tâm và nhiều khu vui chơi công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn chưa là điểm vui chơi của người dân. Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có 25 khu vui chơi công cộng nhưng 80% trong số đó đã ngừng hoạt động.

Thiếu điểm vui chơi cho trẻ vùng ven

TT - Theo thống kê mới nhất của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đà Nẵng, trong 56 phường, xã trên địa bàn thành phố chỉ có 37 phường, xã có khu vui chơi (KVC) cho trẻ em. Trong đó có đến 23 KVC hoạt động kém hiệu quả.