15/02/2020 13:03 GMT+7

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhiều cặp đôi yêu nhau từ thời học đại học, rồi cưới nhau, làm chung tại một bệnh viện và giờ cùng nhau chiến đấu chống virus corona chủng mới. Họ đều có chung một ao ước là dịch bệnh hãy mau kết thúc, để cuộc sống trở lại bình thường.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 1.

Một số cặp đôi tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Giữa cảnh còn bao con người đang chờ cứu chữa vì dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19), nhiều cặp đôi là y bác sĩ đã dành toàn thời gian và sức lực của họ để chiến đấu với dịch bệnh. Có cặp đôi cả tháng đã chưa về nhà, có cặp đôi làm ở hai tòa nhà sát nhau nhưng hiếm khi thấy mặt nhau...

Trang Trung Quốc Nhật Báo hôm 14-2 đã có bài viết "Cứu mạng sống bằng tình yêu: Ngắm nhìn những cặp y bác sĩ nơi tuyến đầu". Bài viết đã đăng nhiều hình ảnh của các cặp đôi tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, cho thấy họ vẫn tươi cười dù biết bao khó khăn đang bủa vây. Khi họ đứng cạnh nhau, những chiếc khẩu trang vẫn không thể giấu được khuôn mặt hạnh phúc của họ.

1. Hoàng Hán Bình và Trương Lệ

Hoàng Hán Bình và Trương Lệ là bạn học tại Trường Y của Đại học Vũ Hán. Họ gặp nhau vào một ngày lễ tháng 5-1988. Sau tốt nghiệp, họ kết hôn và làm việc cùng nhau. Từ thuở thanh xuân vườn trường cho đến lúc "chinh chiến" tại các y viện, họ luôn sát cánh với nhau. Cặp vợ chồng này cũng từng chiến đấu chống lại dịch SARS ở Vũ Hán năm 2003.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 2.

Hoàng Hán Bình (phải), 54 tuổi và Trương Lệ, 51 tuổi trong ảnh chụp tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Những ngày bình thường, họ làm nhiệm vụ tại các khoa của mình. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, họ luôn làm việc cạnh nhau. Họ viết tên của nhau lên đồ bảo hộ.

Cặp đôi cho biết họ có hai đứa con gái và rằng "chúng tôi không có gì phải lo lắng khi đối diện với dịch bệnh". Họ hi vọng sẽ quay lại trường đại học lúc xưa để cùng ngắm hoa anh đào sau khi dịch bệnh kết thúc.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 3.

Bà Trương Lệ giao tiếp với bệnh nhân - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

2. Dương Trí Phong và Chu Hà

Cô Chu Hà, 42 tuổi, là phó chủ nhiệm lầu 3 tòa nhà phía nam, còn Dương Trí Phong, 42 tuổi, là bác sĩ tại Khu bệnh tổng hợp 3. Họ cùng được tuyển vào làm tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm vào năm 2001 và kết hôn vào năm 2003.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 4.

Dương Trí Phong (trái) và Chu Hà - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Sau khi dịch bệnh bùng phát, cả hai đều làm việc tại các tuyến đầu và có ít thời gian để chăm sóc cho gia đình. Dương Trí Phong còn có một người mẹ đang bị bệnh gout.

Hai tòa nhà nơi cặp đôi này làm việc gần nhau, nhưng họ lại ít có cơ hội thấy mặt nhau. Họ phải sắp xếp ca trực để đi về nhà chăm sóc cho gia đình và chụp những bức ảnh để an ủi nhau tại bệnh viện.

Cặp đôi hi vọng dịch bệnh có thể sớm kết thúc và cuộc sống trở lại bình thường. Họ muốn đưa hai đứa con của mình đến dạo quanh khuôn viên Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, hai trường đại học danh tiếng của Trung Quốc.

3. Đặng Hùng Ba và Tạ Gia Cường

Anh Đặng Hùng Ba (36 tuổi) và cô Tạ Gia Cường (35 tuổi) đã kết hôn và chung sống hơn 10 năm qua, hiếm khi cự cãi.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 5.

Đặng Hùng Ba (trái) và Tạ Gia Cường - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Hơn 1 tháng qua, cặp đôi này chưa quay về nhà, dành toàn thời gian chiến đấu với dịch COVID-19. Họ mong ước dịch bệnh sớm qua đi để các bệnh nhân quay trở lại cuộc sống bình thường, và những người xa nhà có thể mau chóng đoàn tụ với gia đình.

4. Lý Dực và Đinh Hạm

Anh Lý Dực và cô Đinh Hạm gặp nhau rồi yêu nhau tại bệnh viện vào năm 2002. Họ kết hôn vào năm 2004. Cặp đôi nói rằng họ không ngại làm việc ở tuyến đầu dù công việc vất vả. Lý Dực cho biết họ mệt lử mỗi ngày và lúc về nhà, không còn sức để nói chuyện.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 6.

Lý Dực (phải) và Đinh Hạm - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Lý Dực cho biết vợ chồng anh muốn dành nhiều thời gian để lo chuyện học hành của con cái sau khi dịch bệnh kết thúc, với mong muốn đứa con học cấp 2 của họ mới có thể vào được một trường cấp 3 có tiếng và sau đó là một trường đại học đủ tốt.

5. Lý Hoa Đông và Ngô Sương

Anh Lý Hoa Đông và cô Ngô Sương từng học tại Đại học Y Quảng Tây, sau đó làm việc tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Cặp đôi cùng tuổi này (39 tuổi) yêu nhau từ thuở học đại học.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 7.

Lý Hoa Đông (phải) và Ngô Sương - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Họ kết hôn vào năm 2009 và có với nhau một bé gái 7 tuổi. Đứa bé đã được đưa về quê ở tỉnh Hà Nam. Cặp đôi này làm việc ở tuyến đầu kể từ hôm 20-1.

6. Lưu Vĩ và Phương Quốc Nghiên

Lưu Vĩ (42 tuổi) và vợ là Phương Quốc Nghiên (44 tuổi) gặp nhau và yêu nhau cũng chính tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Họ kết hôn vào năm 2002 và có một đứa con gái. Con gái họ sẽ tham gia kỳ thi đầu vào đại học năm nay.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 8.

Lưu Vĩ (phải) và Phương Quốc Nghiên - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

7. Ngô Chí Cường và Hùng Diễm

Ngô Chí Cường (56 tuổi) là bác sĩ tại khoa kiểm nghiệm của Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Vợ ông là bà Hùng Diễm (57 tuổi) hiện phụ trách các cuộc xét nghiệm axit nucleic tại bệnh viện. Họ gặp nhau thời còn học chung và kết hôn năm 1987.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 9.

Ngô Chí Cường (trái) và Hùng Diễm - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

8. Trương Thiệu Bân và Vương Phương

Trương Thiệu Bân, 51 tuổi, hiện là chủ nhiệm khu bệnh cách ly trên lầu 4 của tòa nhà phía bắc Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Còn vợ của ông, Vương Phương, 47 tuổi, là một y tá làm việc ở tầng hai. Cặp đôi này kết hôn và chung sống được 24 năm. Con trai họ hiện là sinh viên đại học.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 10.

Trương Thiệu Bân (trái) và Vương Phương - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Trương Thiệu Bân nói rằng nhiều năm qua, vì bận bịu công việc ông chưa bao giờ dẫn vợ đi ra ngoài chơi. Ông cho biết sau khi dịch bệnh kết thúc, có cơ hội ông sẽ dẫn vợ đi chơi, đi đến một nơi chỉ có hai người và cùng nhau thư giãn. Khi nghe chồng nói như vậy, Vương Phương vừa cười vừa đáp: "Câu này anh ấy đã nói nhiều năm rồi, tôi không còn tin nữa đâu!".

9. Khang Bá Dần và Ngô Viện Quân

Khang Bá Dần, 34 tuổi, là bác sĩ ở lầu 4 của tòa nhà phía bắc, còn cô Ngô Viện Quân, 30 tuổi, làm y tá ở lầu 6 của tòa nhà phía nam. Hôm 14-2 là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của họ.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 11.

Khang Bá Dần (phải) và Ngô Viện Quân - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

Khi được phóng viên hỏi "Kỷ niệm ngày cưới của hai bạn thế nào", cô Ngô Viện Quân trong nụ cười miễn cưỡng chia sẻ: "Các bạn không nhắc thì tôi đã quên luôn rồi! Có lẽ sau khi tan ca, hai chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm hoặc mì".

10. Đồ Siêu và Trình Phương

Đồ Siêu, 46 tuổi, là chủ nhiệm đơn vị chăm sóc tăng cường ở lầu 7 tòa nhà phía nam. Còn vợ là Trình Phương, 43 tuổi, làm y tá ở lầu 6 tòa nhà phía nam. Họ kết hôn vào năm 2001.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 12.

Đồ Siêu và vợ là Trình Phương - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

"Thường tiếp xúc với bệnh nhân bị cúm, nên tôi thì không lo lắm. Nhưng tôi có chút lo lắng cho Đồ Siêu" - cô Trình Phương tâm sự. Cô cho biết công việc của Đồ Siêu tại đơn vị chăm sóc tăng cường rất nặng, thường xuyên phải thức cả đêm.

11. Dư Đình và Đinh Na

Dư Đình, 42 tuổi, hiện là phó chủ nhiệm lầu 4 tòa nhà phía nam của Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Còn vợ anh, cô Đinh Na, 37 tuổi, làm y tá tại lầu 6 của tòa nhà. Họ kết hôn vào năm 2008 và có một bé gái 11 tuổi.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 13.

Dư Đình và Đinh Na - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

12. Hồ Hỏa Bình và Đồng Kính Quân

Hồ Hỏa Bình, 50 tuổi, là một kỹ sư quản lý khoa phóng xạ, còn vợ Đồng Kính Quân, 50 tuổi, là y tá phụ trách phòng cung ứng của bệnh viện. Họ kết hôn năm 1994. Con trai của họ năm nay đã 25 tuổi.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 14.

Hồ Hỏa Bình và Đồng Kính Quân - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

13. Mi Hạc Phong và Trần Lị

Trần Lị, 51 tuổi, làm việc cho căn tin Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Trần Lị hay cười và gọi vợ chồng bà là "vợ già chồng trẻ". Còn chồng, ông Mi Hạc Phong, 47 tuổi, là tài xế xe cấp cứu, luôn tự tin với kỹ năng lái xe của mình.

Những cặp đôi thầy thuốc cùng nhau chiến đấu chống COVID-19 cứu người - Ảnh 15.

Mi Hạc Phong và Trần Lị - Ảnh: Trung Quốc Nhật Báo

"Lái xe cấp cứu đòi hỏi nhiều kỹ năng, vì bạn cần lái vừa nhanh vừa cẩn thận để đưa bệnh nhân tới bệnh viện an toàn trong khoảng thời gian ngắn nhất" - ông Mi Hạc Phong chia sẻ.

Giải thích những điều cần biết về virus corona qua tranh cát Giải thích những điều cần biết về virus corona qua tranh cát

TTO - Tác phẩm tranh cát cung cấp một số thông tin về virus corona chủng mới và cách bảo vệ sức khỏe. Rửa tay, tránh tụ tập nơi đông người, tập thể dục thường xuyên... nằm trong số những lời khuyên được truyền đạt trong các nét vẽ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên