18/07/2016 16:34 GMT+7

​Những bức ảnh chụp bằng flycam đẹp nhất thế giới

BÌNH MINH (Theo Time)
BÌNH MINH (Theo Time)

TTO - Trang Time vừa công bố các bức ảnh đoạt giải cao nhất trong cuộc thi chụp ảnh bằng flycam năm 2016.

Cuộc thi chụp ảnh bằng flycam do trang Dronestagram và National Geographic phối hợp tổ chức, thu hút 5.900 tác phẩm dự thi từ 28 quốc gia - Ảnh: Dronestagram

Cuộc thi do trang Dronestagram và National Geographic phối hợp tổ chức, thu hút 5.900 tác phẩm dự thi từ 28 quốc gia.

Điểm đặc biệt và ấn tượng nhất trong các bức ảnh chụp bằng flycam chính là các góc chụp rất độc đáo mà cách chụp truyền thống không thể làm được.

Cuộc thi được tổ chức hàng năm, gồm ba hạng mục: Thiên nhiên - Hoang dã, Thể thao, Du lịch.

Xem các bức ảnh đoạt giải:

Hạng mục Du lịch:

Giải nhất: Tác giả Francisco Cattuto: "Sau khi flycam vượt qua các tầng mây, tôi trông thấy một cảnh tượng ngoạn mục và thật sự choáng ngợp. Tôi nín thở và chụp nhiều bức ảnh trước khi mặt trời lặn mất và mây bay cao che mất mọi thứ".

Giải nhất hạng mục Du lịch - Ảnh: Francisco Cattuto - Dronestagram

Giải nhì: Bức ảnh chụp trong kỳ nghỉ trăng mật của tác giả Todd Kennedy tại Cable Beach, phía Tây nước Úc.

Giải nhì hạng mục Du lịch - Ảnh: Todd Kennedy - Dronestagram

Giải ba: Ảnh do tác giả Karolis Janulis chụp tại bãi biển Playa de Amadores, đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha.

Giải ba hạng mục Du lịch - Ảnh: Karolis Janulis - Dronestagram

Hạng mục Thiên nhiên:

Giải nhất: Tác giả Michael B. Rasmussen: “Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ tìm kiếm trên Google Map bằng chế độ vệ tinh để tìm địa điểm sáng tác. Khi đến nơi tôi đã có được ý tưởng về những gì mình sẽ chụp. May mắn là hôm đó tuyết rơi cả ngày nên rừng thông trông rất nổi bật”.

Giải nhất hạng mục Thiên nhiên - Ảnh: Michael B. Rasmussen - Dronestagram

Giải nhì: Tác giả Szabolcs Ignacz: “Chúng tôi muốn ghi lại những nét đẹp trọn vẹn của đất nước Rumani. Nhóm đang di chuyển bằng xe hơi và bất ngờ trông thấy đàn cừu trên đường. Tôi mang theo flycam suốt 99% khoảng thời gian đi du lịch”

Giải nhì hạng mục Thiên nhiên - Ảnh: Szabolcs Ignacz - Dronestagram

Giải ba: Tác giả Jonathan Payet: "Bức ảnh này rất khó chụp vì hơi nóng và sức gió lên đến 50Km/giờ. Tôi phải đeo mặt nạ vì khí sulfur bốc lên dày đặc gần núi lửa”.

Giải ba hạng mục Thiên nhiên - Ảnh: Jonathan Payet - Dronestagram

Hạng mục Thể thao:

Giải nhất: Tác giả Max Seigal: "Chúng tôi leo hàng ngàn dặm để tìm địa điểm sáng tác hoàn hảo nhất. Flycam đã cho tôi bức ảnh mà bình thường không ai có thể chụp được!”.

Giải nhất hạng mục Thể thao - Ảnh: Max Seigal - Dronestagram

Giải nhì: Tác giả Juan Pablo Bayona: "Tôi làm phóng viên ảnh cho một tờ báo địa phương. Tôi được yêu cầu đi chụp ảnh về cuộc thi bơi lội và thay vì chụp những bức ảnh như thường lệ, tôi nảy ra ý định dùng flycam để chụp từ trên xuống".

Giải nhì hạng mục Thể thao - Ảnh: Juan Pablo Bayona - Dronestagram

Giải ba: Tác giả Tj Balon: "Bức ảnh được chụp tại dãy núi Chugang ở Alaska. Trong ảnh là người bạn tôi và anh hướng dẫn viên đang trượt tuyết ở dốc nghiêng khoảng 45-50 độ. Ngón tay tôi cóng hết khi điều khiển flycam ở nơi này nhưng kết quả thì luôn xứng đáng”.

Giải ba hạng mục Thể thao - Ảnh: Tj Balon - Dronestagram
BÌNH MINH (Theo Time)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên