
Đoàn công tác kiểm tra gạo hỗ trợ của Chính phủ cho bà con tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN
Ngày 30-1, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) - dẫn đầu đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình cấp phát gạo dự trữ từ Chính phủ cho các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn.
Tham gia đoàn có ông Phạm Việt Hà, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI (Bộ Tài chính); ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện Trường cao đẳng An ninh nhân dân I.
Phấn đấu phát gạo hỗ trợ người dân trước Tết
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - cho biết chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt đối tượng chính sách, hộ nghèo, người yếu thế luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, ưu tiên bằng nhiều chính sách, giải pháp cụ thể.
Những hộ dân đặc biệt khó khăn, không còn khả năng lao động ở vùng sâu, vùng xa được Chính phủ xuất cấp gạo hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp hạt.
Bên cạnh đó, nhiều phần quà Tết cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm trao tận tay người dân.

Ông Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội và thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng khoa nghiệp vụ cơ bản Trường cao đẳng An ninh nhân dân I, thăm hỏi gia đình ông Hứa Văn Dậu sau khi nhận được gạo hỗ trợ của Nhà nước - Ảnh: HÀ QUÂN
Dù kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, song tỉnh Lạng Sơn nói chung và xã Hồng Phong (tỉnh Lạng Sơn) nói riêng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, đặc biệt hoàn lưu của bão số 10 và 11, gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng.
Tết Nguyên đán 2026, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận, phân bổ khoảng 192 tấn gạo cho trên 3.800 hộ dân, tương ứng khoảng 13.000 nhân khẩu. Còn với dịp giáp hạt năm 2026, tỉnh phân bổ hơn 340 tấn cho khoảng 4.000 hộ.
Theo lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai kịp thời các chính sách, với phương châm không để người dân thiếu lương thực, ai cũng có Tết ấm no, hạnh phúc.
"Việc hỗ trợ phải đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tuyệt đối không để sau Tết mới triển khai. Mọi công việc chăm lo cho người dân, nhất là các hộ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 14-2", ông Đức nhấn mạnh.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết - Ảnh: HÀ QUÂN
Đỡ gánh nặng mùa giáp hạt
Nhận phần gạo hỗ trợ của Chính phủ, nhiều hộ dân xã Hồng Phong không giấu được niềm vui.
Chị Hoàng Thị Hiệp (54 tuổi, dân tộc Tày) chia sẻ gia đình đông con, đã có lúc hết sạch gạo trong nhà.
"Có gạo hỗ trợ nên Tết này vui lắm. Nhà tôi 5 khẩu, còn thêm một đứa cháu, ruộng lúa lại bị ngập hết. Nhận gần nửa tạ gạo, cả nhà yên tâm ăn đến rằm tháng giêng", chị Hiệp rưng rưng.
Ông Hứa Văn Dậu (57 tuổi) cho biết thu nhập mỗi năm chỉ khoảng 8 triệu đồng, chủ yếu trông vào ngô, lúa. Sau bão lũ, cây cối bị quật đổ, thiệt hại nặng nề.
"Được Nhà nước hỗ trợ gạo, tặng quà cho con, tôi rất xúc động. Tôi sẽ cố gắng vay vốn mua thêm con giống, làm ăn vươn lên", ông Dậu nói.
"Nhận được quà của Đảng, Nhà nước, tôi mừng và biết ơn lắm. Chưa bao giờ nhà tôi có Tết to và hạnh phúc như thế này", bà Nông Thị Minh (68 tuổi, có cháu bà mắc bệnh thận, thường xuyên phải điều trị, thu nhập gia đình chỉ trông vào vài ruộng ngô) bày tỏ và cho biết chưa bao giờ có cái Tết trọn vẹn như năm nay.

Niềm vui của gia đình bà Nông Thị Minh khi nhận được quà của Đảng, Nhà nước trước Tết Nguyên đán - Ảnh: HÀ QUÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận