04/11/2022 06:45 GMT+7

Nhộn nhịp đón du khách quốc tế

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Ngoài những du khách tại các thị trường khách truyền thống đã bắt đầu quay trở lại VN, một số thị trường khách mới như Ấn Độ, Trung Á, Nam Mỹ và Bắc Âu... đã giúp lượng khách quốc tế đến VN tăng mạnh, nhộn nhịp hơn trong những tháng cuối năm.

Nhộn nhịp đón du khách quốc tế - Ảnh 1.

Du khách quốc tế trở lại Đà Nẵng trên chuyến tàu biển đầu tiên hồi tháng 10-2022 - Ảnh: TẤN LỰC

Sau cao điểm hè, lượng khách duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định chủ yếu nhờ khách đoàn của các doanh nghiệp và khách nước ngoài. Và để thúc đẩy quảng bá du lịch TP.HCM tại các thị trường trọng điểm trong khu vực và thế giới, mới đây TP.HCM đã chọn sự kiện Hội chợ ITB Asia 2022 tổ chức tại Singapore để xúc tiến lại du lịch nước ngoài sau hai năm ngành du lịch bị "đóng băng" do dịch COVID-19.

Nhiều thị trường khách mới

Ông Nguyễn Ngọc Toản - tổng giám đốc Công ty Images Travel & Events, chuyên thị trường inbound - cho biết ngay đầu tháng 11-2022, công ty đã đón đoàn khách gần 200 người đến từ Uruguay. Đây là đoàn du khách sinh viên đang theo học ngành kiến trúc của nước này đến TP.HCM để tham quan, tìm hiểu các công trình lịch sử văn hóa.

Cũng trong tháng 11, các đoàn khách Pháp với quy mô từ 20 - 40 khách sẽ đến TP trong hành trình xuyên Việt. Theo ông Toản, nhìn toàn cảnh thị trường còn nóng hơn bởi năm nay lượng khách lẻ, khách đi du lịch tự do và đặt chỗ trực tuyến mới thực sự "bùng nổ" và đang chiếm tỉ lệ áp đảo. Đó là lý do vì sao trên các tuyến đường TP những ngày qua, hình ảnh khách du lịch quốc tế rất tấp nập.

"Thị trường du lịch có thể nói được hâm nóng lên theo ngày. Du khách quốc tế cũng đang thay đổi thói quen đi du lịch. Thay cho kế hoạch sớm từ sáu tháng đến một năm thì bây giờ khách đặt tour và đi ngay vì lo ngại dịch bệnh. Vì vậy, thời gian tới thị trường sẽ nhộn nhịp hơn nữa", ông Toản kỳ vọng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, chỉ trong tháng 10-2022 TP đã đón hơn 546.000 lượt khách, đưa số khách quốc tế đến TP trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 2,65 triệu lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75,9% so với kế hoạch.

Bà Hồng, tiểu thương chợ Bến Thành, quận 1, cho biết hình ảnh những đoàn du khách trước cửa chợ Bến Thành đã quen thuộc trở lại với bà con tiểu thương, chỉ có cơ cấu khách khác so với trước dịch.

"Khách du lịch đến từ khu vực châu Á như Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ là chủ yếu. Nhóm khách châu Âu, Mỹ ít hơn và đi theo đoàn số lượng nhỏ. Họ mua quà lưu niệm, quần áo, vải, chứ ít ngồi lại thưởng thức món này món kia...", bà Hồng nói.

Bài toán sản phẩm mới

Theo các doanh nghiệp, trong những tháng cuối năm 2022, các công ty du lịch sẽ ưu tiên hai nhiệm vụ chính là thâm nhập sâu thị trường, kết hợp tổ chức tour cho các đoàn khách quốc tế kiểm tra dịch vụ. Dựa vào thực tế dịch vụ, khả năng hồi phục của mỗi điểm đến để đánh giá nguồn khách trọng điểm, vì thế dự kiến phải đến giữa năm 2023 thị trường outbound mới thực sự hồi phục.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết để chuẩn bị các sản phẩm đón khách quốc tế trở lại, sở đã xây dựng kế hoạch sản phẩm du lịch gắn với kinh tế ban đêm trên địa bàn TP, trên cơ sở lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để khảo sát đánh giá hiện trạng các loại hình dịch vụ, sản phẩm chủ lực về đêm.

Trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, đề xuất một số tour phát triển sản phẩm du lịch đêm để phát triển phù hợp với tình hình của địa phương và nhu cầu, thị hiếu của du khách. "Các bộ phận liên quan đang tiếp tục trao đổi và làm việc với các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp du lịch nhằm xây dựng và tổ chức khảo sát, đánh giá các điểm đến, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 này", bà Hoa cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Toản cũng cho rằng mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế hiện nay chỉ đủ các doanh nghiệp hoạt động cầm cự, có nguồn thu để chuẩn bị cho năm sau chứ chưa thể đem lại lợi nhuận. Hiện nay du lịch quốc tế đến TP vẫn còn nhiều trở ngại như vé máy bay còn cao, ít chuyến bay, visa chưa thuận lợi.

"Tháng 9 vừa rồi, tôi tham dự hội chợ du lịch lớn IFTM Top Resa, Paris (Pháp) thì nhiều đối tác quốc tế cho biết rất thiếu thông tin về thị trường du lịch VN. Nhiều đối tác băn khoăn chất lượng dịch vụ sau dịch của các điểm đến ở VN, tour nào mới... Quảng bá du lịch vẫn là điểm yếu của VN hiện nay", ông Toản nhận định.

Đà Nẵng: khách quốc tế phục hồi nhanh

Với việc khôi phục các đường bay truyền thống và mở thêm đường bay mới tới các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, Đà Nẵng liên tục ghi nhận sự phục hồi của dòng khách du lịch quốc tế trong thời gian gần đây. Ngoài ra, việc du lịch tàu biển trở lại cảng Đà Nẵng từ tháng 10-2022 cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách quốc tế trong những tháng cuối năm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết so với bình diện chung toàn quốc, thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng đang phục hồi tốt nhất, tình hình phục hồi rất lạc quan. Sau khi mở cửa trở lại vào cuối tháng 10-2022, lượng khách du lịch Đài Loan đã tăng nhanh. Các thị trường đã mở cửa trước đó có sự tăng trưởng tốt gồm: Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan, Singapore và Malaysia. Trong đó, thị trường khách Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu với khoảng 10 chuyến bay/ngày và dự báo vượt 20 chuyến/ngày vào Tết âm lịch.

Với tốc độ phục hồi như hiện tại, ngành du lịch Đà Nẵng dự báo ngay từ năm 2023 khách quốc tế sẽ phục hồi tới 80% so với trước dịch, nhanh hơn dự báo trước đó một năm.

TẤN LỰC

Phú Quốc: thêm nhiều đường bay đưa, đón khách

20221102_160545 3(Read-Only)

Đầu tháng 11 nhiều du khách nước ngoài đến Sunset Sanato Phú Quốc tắm biển và săn ảnh hoàng hôn ở đảo ngọc - Ảnh: C.CÔNG

Ghi nhận tại các khu phố dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo chạy dài đến chợ đêm Phú Quốc (phường Dương Đông) cho thấy nhiều du khách ngoại đã dạo bước, ăn uống, vui chơi nhiều. Ở các cung đường xã Hàm Ninh đến xã Bãi Thơm, du khách nước ngoài đạp xe dạo mát, tận hưởng không khí trong lành của đảo ngọc...

Ông Bùi Quốc Thái, giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết cùng với du khách nội địa, lượng khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc ngày càng tăng. Ngoài du khách Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ..., Phú Quốc cũng vừa đón đoàn khách khoảng 180 người Uzbekistan đến vui chơi (ngày 1-11), cho thấy thị trường khách du lịch ngoại đang bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc, ngoài các chuyến bay Thái Lan, Ấn Độ, Uzbekistan..., từ tháng 11 đến cuối năm 2022, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự kiến có thêm một số đường bay nối Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước châu Âu... đưa đón du khách đến Phú Quốc nghỉ dưỡng. "Lượng khách đến Phú Quốc năm nay chúng tôi dự báo đạt hơn 3 triệu khách và sẽ tăng từ 20 - 25% vào những năm tới", ông Hưng cho biết thêm.

CHÍ CÔNG

Đảo ngọc Phú Quốc đón 180 du khách Uzbekistan Đảo ngọc Phú Quốc đón 180 du khách Uzbekistan

TTO - Khoảng 10h40 ngày 1-11, chuyến bay charter của Hãng hàng không Uzbekistan Airways đã đáp xuống cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đưa khoảng 180 khách đến du lịch.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên