10/06/2021 11:58 GMT+7

Nhóm nghiên cứu Anh - Trung công bố phát hiện mới về nguồn gốc virus corona

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Báo cáo của một nhóm nghiên cứu Trung Quốc và Anh cho thấy hàng chục ngàn cá thể hoang dã dễ bị lây virus corona đã được bán tại các khu chợ ở Vũ Hán. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng virus corona có nguồn gốc từ nước ngoài.

Nhóm nghiên cứu Anh - Trung công bố phát hiện mới về nguồn gốc virus corona - Ảnh 1.

Giết mổ động vật còn sống tại một khu chợ của Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình SCMP

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khẳng định họ không tìm thấy bằng chứng về việc bán dơi hay tê tê tại Vũ Hán. Đây vốn là 2 loài bị nghi là vật trung gian lây virus corona chủng mới cho người và gây ra dịch bệnh COVID-19.

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 9-6 đã công bố một phần báo cáo mà báo này mô tả là "chi tiết nhất về việc mua bán động vật hoang dã tại Vũ Hán". Thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc là nơi ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc và thế giới. 

Nhóm các nhà khoa học Anh và Trung Quốc đã dành khoảng 2 năm rưỡi để ghi nhận thực tế tình trạng buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã tại Vũ Hán.

Từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2019, nhóm đã ghé 17 quầy tại 4 khu chợ của Vũ Hán và ghi nhận có 38 loài động vật hoang dã được buôn bán. Có 7 quầy nằm tại chợ Hoa Nam, nơi được xem là "địa điểm số 0" của dịch COVID-19 ở Trung Quốc với các ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 12-2019.

Trong vòng 2 năm rưỡi quan sát, nhóm ước tính khoảng 47.000 động vật hoang dã được bán ở Vũ Hán. Trung bình khoảng 1.100 cá thể động vật hoang dã được chuyển đến các khu chợ mỗi tháng, điều mà nhóm nghiên cứu mô tả là "điều kiện chín muồi cho dịch bệnh lây lan".

Các loài động vật được bán gồm cầy, chồn, lửng chó - vốn được biết là những loài dễ bị nhiễm virus corona trong tự nhiên, theo SCMP. Sóc, lửng, cáo, nhím và các loài chim, bò sát khác cũng được tìm thấy ở các khu chợ Vũ Hán.

"Hầu hết các quầy này bán động vật còn sống, bị nhốt và chất đống trong chuồng", nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford (Anh) và Đại học Sư phạm Tây Trung Quốc viết trong báo cáo. 

Nhóm nghiên cứu Anh - Trung công bố phát hiện mới về nguồn gốc virus corona - Ảnh 2.

Chợ Hoa Nam bị phong tỏa hồi tháng 1-2020 - Ảnh: AFP

Liên tục bị từ chối công bố

Theo đánh giá của SCMP, những gì được viết trong báo cáo vượt xa các thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra hồi tháng 3 vừa rồi sau chuyến đi thực địa Trung Quốc.

Hiện toàn văn báo cáo vẫn chưa được công bố và đang trong thời gian chờ kiểm chứng, đánh giá. Zhou Zhao Min, một trong các tác giả, cho biết nhiều tạp chí khoa học quốc tế đã từ chối đăng tải khi nhóm gửi báo cáo vào tháng 4 năm ngoái.

Tháng 10-2020, nhóm quyết định gửi cho tạp chí Scientific Reports nhưng đến nay vẫn chưa được công bố. "Chúng tôi hy vọng các dữ liệu này có thể hữu ích trong việc truy nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây COVID-19", ông Zhou chia sẻ với SCMP.

Bác sĩ David Hayman, một thành viên của nhóm chuyên gia WHO đã tới Trung Quốc, thừa nhận đoàn của ông không thể xác minh việc động vật hoang dã còn sống được bán ở Vũ Hán. Chuyến đi diễn ra vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2021, tức hơn 1 năm sau khi Vũ Hán bùng dịch.

Báo cáo của nhóm WHO, dựa trên thông tin từ nhà chức trách Trung Quốc, cho biết rằng chỉ có rắn, cá sấu và kỳ nhông - những loài ít có khả năng bị nhiễm virus corona - được bán trực tiếp ở Vũ Hán vào cuối tháng 12-2019. 

"Điều quan trọng là đã biết được việc động vật có vú, còn sống và nhạy cảm với virus corona giống chủng gây SARS được bán tại Vũ Hán ngay trước khi COVID-19 xuất hiện", ông Daniel Lucey - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Georgetown (Mỹ) - nhận định với SCMP.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định virus corona được phát hiện trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và đặt ra giả thuyết nguồn gốc COVID-19 nằm ở nước ngoài.

Mỹ và một số nước đã chỉ trích Bắc Kinh bưng bít thông tin, không cung cấp đầy đủ dữ liệu thô cho nhóm chuyên gia WHO. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo nước này điều tra về nguồn gốc COVID-19 và không loại trừ giả thuyết mầm bệnh bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và cáo buộc Mỹ có động cơ chính trị sau vụ việc.

Corona là một họ virus lớn, trong đó một số chủng có khả năng gây bệnh ở người, số khác chỉ xâm nhiễm và tồn tại trên động vật, ví dụ như dơi, mèo và chuột. Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp nặng (SARS) ghi nhận ở người là do một chủng của virus corona.

COVID-19 do một chủng mới của virus corona gây ra, nhưng do có các đặc điểm bệnh giống SARS nên thoạt đầu khiến một số bác sĩ ở Vũ Hán nhầm tưởng SARS quay lại.

Ông Pompeo nói Ông Pompeo nói 'chắc chắn' phòng thí nghiệm Vũ Hán 'có liên quan quân đội Trung Quốc' Trung Quốc lên tiếng vụ Trung Quốc lên tiếng vụ '3 nhà nghiên cứu ở Vũ Hán nhập viện tháng 11-2019' Nhà khoa học WHO: COVID-19 có thể từ Vân Nam lây sang Vũ Hán Nhà khoa học WHO: COVID-19 có thể từ Vân Nam lây sang Vũ Hán
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên