21/01/2017 00:11 GMT+7

Hình ảnh lễ nhậm chức các đời tổng thống Mỹ

M.ANH (theo CNN)
M.ANH (theo CNN)

TTO - Nhân dịp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh đáng nhớ về sự kiện này của nước Mỹ từ năm 1789 cho đến nay. 

Ông Donald Trump tay trái đặt lên hai cuốn Kinh thánh, tay phải giơ lên đọc lời tuyên thệ theo sự hướng dẫn của thẩm phán Clarence Thomas. Photo: Reuters
Ông Donald Trump tay trái đặt lên hai cuốn Kinh thánh, tay phải giơ lên đọc lời tuyên thệ theo sự hướng dẫn của thẩm phán Clarence Thomas ngày 20-1-2017 - Photo: Reuters
Lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009 - Ảnh: AP
Lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009. Ông là tổng thống gốc Phi đầu tiên của Mỹ và được bầu lại vào năm 2011
Lễ nhậm chức của Tổng thống George W. Bush năm 2001 - Ảnh: GETTY
Lễ nhậm chức của Tổng thống George W. Bush ('Bush con') năm 2001. Ông làm tổng thống 2 nhiệm kỳ
Lễ nhậm chức của Tổng thống Bill Cliton năm 1993. Ông tái đắc cử vào năm 1996 - Ảnh: AFP
Lễ nhậm chức của Tổng thống Bill Cliton năm 1993. Ông tái đắc cử vào năm 1996
Lễ nhậm chức của Tổng thống George H. W. Bush năm 1989 - Ảnh: AP
Lễ nhậm chức của Tổng thống George H. W. Bush ('Bush cha') năm 1989
Lễ nhậm chức của Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Thời điểm lễ nhậm chức diễn ra, Iran đã thả 52 con tin người Mỹ
Lễ nhậm chức của Tổng thống Jimmy Carter năm 1977. Ông là tổng thống đầu tiên đi bộ từ Tòa nhà Quốc hội tới Nhà Trắng trong màn diễu hành ngay sau lễ nhậm chức
Lễ nhậm chức của Tổng thống Gerald Ford năm 1974. Ông trở thành tổng thống thứ 38 của Mỹ sau khi ông Richard Nixon từ chức vì vụ bê bối Watergate
Tổng thống Richard Nixon phát biểu tại lễ nhậm chức năm 1969. Ông được bầu lại vào năm 1972 nhưng phải từ chức 2 năm sau đó 
Lễ nhậm chức của Tổng thống Lyndon B. Johnson năm 1963. Ông phải tuyên thệ nhậm chức trên chuyên cơ Air Force One chỉ vài giờ sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát
Lễ nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy năm 1961. Năm đó ông 43 tuổi, là người trẻ tuổi nhất được bầu làm tổng thống
Franklin D. Roosevelt năm 1933. Ông giành chiến thắng ở 4 kỳ bầu tổng thống và tại vị cho đến khi qua đời vào năm 1945. Ông là tổng thống duy nhất phục vụ hơn hai nhiệm kỳ. Hiến pháp Mỹ sau đó được sửa đổi, theo đó một người có thể được bầu làm tổng thống không quá hai nhiệm kỳ
Lễ nhậm chức của Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1933. Ông giành chiến thắng ở 4 kỳ bầu tổng thống và tại vị cho đến khi qua đời vào năm 1945. Ông là tổng thống duy nhất phục vụ hơn hai nhiệm kỳ. Hiến pháp Mỹ sau đó được sửa đổi, theo đó một người chỉ được bầu làm tổng thống không quá hai nhiệm kỳ
William Henry Harrison năm 1841. Ông là tổng thống có bài phát biểu nhậm chức dài nhất (8.500 từ) nhưng tại nhiệm ngắn nhất với chỉ 32 ngày. Ông qua đời do bị viêm phổi
Lễ nhậm chức của Tổng thống William Henry Harrison năm 1841. Ông là tổng thống có bài phát biểu nhậm chức dài nhất (8.500 từ) nhưng tại nhiệm ngắn nhất với chỉ 32 ngày. Ông qua đời do viêm phổi
Lễ nhậm chức của ông George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ông được bầu làm Tổng thống vào năm 1789 sau một cuộc bỏ phiếu nhất trí của các đại cử tri đoàn
Lễ nhậm chức của ông George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ông được bầu làm Tổng thống vào năm 1789 sau một cuộc bỏ phiếu nhất trí của các đại cử tri đoàn
M.ANH (theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên