Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022
Nhiều tỉnh thành công bố kế hoạch học trực tiếp với học sinh lớp 6 và tiểu học
TTO - Ngày 18-2, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề xuất phương án học sinh từ lớp 1 - 6 tại Hà Nội sẽ trở lại trường theo diện tự nguyện của cha mẹ học sinh, sẽ tổ chức bán trú và dạy học 2 buổi/ngày.

Học sinh lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh học sinh - Ảnh: VĨNH HÀ
Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chia sẻ tại hội nghị trực tuyến với các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 18-2.
Nhiều phụ huynh đang băn khoăn khi cho trẻ trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.
Về điều này, ông Trần Thế Cương - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội - cho biết sẽ có văn bản trình UBND TP Hà Nội xem xét, cho phép các trường tổ chức học trực tiếp 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú và dịch vụ xe đưa đón học sinh, thời gian dự kiến triển khai là 21-2.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng cho biết sở đang trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt về chủ trương cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường theo nguyên tắc tự nguyện của cha mẹ học sinh,
Dựa trên quyết định của thành phố, sở sẽ yêu cầu các nhà trường chuẩn bị phương án tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng dịch và an toàn cho học sinh.
Theo văn bản của UBND TP Hà Nội đã ban hành trước đó, chỉ các trường ở khu vực cấp độ dịch 1 và 2 mới được mở cửa, và chỉ dạy 1 buổi/ngày, không tổ chức bán trú và căng tin ăn uống trong nhà trường.
Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia thì việc trẻ đi học 1 hay 2 buổi/ngày thì nguy cơ lây nhiễm dịch cũng như nhau. Trong khi đó việc chưa tổ chức bán trú khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội gặp khó khăn.
Theo lộ trình cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, bắt đầu từ cuối năm 2021 đến nay, Hà Nội đã lần lượt cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 toàn thành phố và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã trở lại trường.
Trước đó, ngày 17-2, tại hội nghị giao ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng đề xuất thành phố phê duyệt cho học sinh mầm non trở lại trường học trực tiếp từ ngày 1-3.

Học sinh cấp III huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đi học trực tiếp trở lại từ ngày 3-1 - Ảnh: N.N
Bình Phước cho học lại từ 21-2
Ngày 18-2, UBND tỉnh Bình Phước ra công văn khẩn yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện dạy và học trực tiếp trở lại với trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức dạy và học trực tiếp tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (thuộc địa phương có dịch cấp độ 1 và 2) từ ngày 21-2.
Trong đó, triển khai dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại các cơ sở thuộc địa phương có dịch cấp độ 1 và 2. Các khối lớp còn lại tiếp tục dạy và học bình thường theo các hướng dẫn trước đó.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi hoạt động trở lại. Đồng thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình dạy và học trực tiếp.
Hôm 3-1, hai trường THPT đầu tiên (Thanh Hòa và Tân Tiến) ở huyện biên giới Bù Đốp đã cho học sinh học trực tiếp trở lại sau nhiều tháng học trực tuyến vì giãn cách xã hội. Một tuần sau, thêm 29 trường đón học sinh quay lại học trực tiếp, nâng tổng số trường dạy học trực tiếp lên 31 cơ sở.
-
TTO - Từ hôm nay phí cấp căn cước tăng gấp đôi; Bộ Y tế nhắc 5 tỉnh tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 đạt dưới 50%, 6 tỉnh thành tiêm mũi 1 cho trẻ 5-12 tuổi đạt dưới 40%; Hôm nay 1-7, Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam... là các tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4g ngày 1-7, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc.
-
TTO - Lễ kỷ niệm 25 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc; Ba Lan lên án hành vi phá hoại các ngôi mộ; Nga sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phân bón cho các nước thân thiện... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 1-7.
-
TTO - Mua chỉ định 3 hợp đồng thiết bị y tế do Việt Á sản xuất thông qua công ty trung gian với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng, lãnh đạo trung tâm y tế được xác định gây thiệt hại cho ngân sách trên 16 tỉ.
-
TTO - Số ca sốt xuất huyết tăng nóng tại TP.HCM với 10 ca tử vong. Sáng 30-6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại TP.HCM.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận