26/05/2020 18:38 GMT+7

'Nhiều phụ huynh muốn làm trường quốc tế mất uy tín'

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - cho rằng trong vấn đề học phí của các trường quốc tế thời gian qua, nhiều phụ huynh không hợp tác hoặc có hiện tượng quá khích, tổ chức biểu tình chỉ để gây tiếng vang.

Nhiều phụ huynh muốn làm trường quốc tế mất uy tín - Ảnh 1.

Ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM (phải), và ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - tại họp báo chiều 26-5 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Tại buổi họp báo ngày 26-5 về vấn đề học phí tại các trường quốc tế, ông Lê Hoài Nam cho biết vừa qua, một số phụ huynh ở nhiều trường quốc tế gửi đơn cầu cứu, phản ánh đến Sở Giáo dục - đào tạo và UBND TP.HCM về tình hình thu học phí của nhà trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT cử đại diện các phòng ban chuyên môn đến tìm hiểu tình hình và phối hợp với chính quyền địa phương ổn định an ninh trật tự xã hội.

Tuy nhiên, ông Nam nhấn mạnh một số phụ huynh không hợp tác, có hiện tượng quá khích, tổ chức biểu tình quy mô chỉ để gây tiếng vang. "Nhiều phụ huynh nói không cần thắng, chỉ cần làm trường mất uy tín", ông Nam nói.

Theo ông Nam, hầu hết các trường đã tính toán mức thu, mức giảm phù hợp nhưng một số phụ huynh chưa đồng thuận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư của các trường này thường là người nước ngoài, không chỉ có cơ sở ở Việt Nam mà còn sở hữu các trường khác trên thế giới. Vì vậy, do ảnh hưởng chung của COVID-19, các chính sách hỗ trợ có thể chưa kịp thời.

Phụ huynh và nhà trường cũng không có điều kiện gặp gỡ trực tiếp trong thời gian giãn cách xã hội nên chưa thể tìm ra tiếng nói chung.

Nhiều phụ huynh muốn làm trường quốc tế mất uy tín - Ảnh 2.

Phụ huynh tập trung đến Trường dân lập quốc tế Việt Úc (VAS) phản đối chính sách thu học phí - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Sở GD-ĐT có chậm trễ khi xử lý những sự vụ vừa qua giữa phụ huynh và nhà trường, ông Nam khẳng định thời gian qua sở liên tục có những văn bản chỉ đạo thu học phí trước và sau dịch. Đồng thời, mọi đơn kiến nghị của phụ huynh về vấn đề này gửi đến sở đều được giải quyết.

Tuy nhiên trong thời gian giãn cách xã hội, sở chưa thể đến trường đánh giá chất lượng giảng dạy online của trường nên không thể khẳng định một chiều những phản ánh của phụ huynh là đúng hay sai. Việc này sở có thể sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nam cho biết thêm nếu tình hình phản đối thu học phí vẫn tiếp diễn, Sở GD-ĐT kiến nghị UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo UBND quận, huyện giữ ổn định an ninh trật tự.

Đồng thời, sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cùng các sở Tài chính, Kế hoạch - đầu tư để giải quyết từng trường hợp cụ thể. "Để hài hòa giữa hai bên trường và phụ huynh thì cần một trọng tài liên ngành với đầy đủ các chức năng", ông Nam nói.

Ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM - cho rằng những vụ việc ở các trường quốc tế trong thời gian qua vừa gây tác động đến tình hình an ninh trật tự, vừa phần nào ảnh hưởng đến môi trường đầu tư vào TP.HCM.

TP.HCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị của phụ huynh Trường Việt Úc TP.HCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị của phụ huynh Trường Việt Úc

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi giám đốc Sở GD-ĐT về việc giải quyết đơn kiến nghị của hội phụ huynh học sinh Trường dân lập quốc tế Việt Úc (VAS).

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên