18/12/2023 12:22 GMT+7

Nhiều khách bị ngộ độc khởi kiện bánh mì Phượng Hội An ra tòa

Hơn ba tháng từ ngày xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng Hội An khiến gần 150 người nhập viện, tới nay đã có nhiều khách hàng khởi kiện chủ bánh mì Phượng Hội An ra tòa.

Bánh mì Phượng Hội An đóng cửa sau một ngày mở cửa

Bánh mì Phượng Hội An đóng cửa sau một ngày mở cửa "vận hành thử" - Ảnh: B.D.

Bánh mì Phượng bị nhiều khách hàng khởi kiện

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ sáng 18-12, lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hội An cho biết đang thụ lý đơn khởi kiện của nhóm bốn khách hàng Hà Nội là khách du lịch tới Hội An mua bánh mì ở tiệm bánh mì Phượng rồi bị ngộ độc hôm 11-9.

Nhiều khách bị ngộ độc khởi kiện bánh mì Phượng Hội An

Ngoài ra một nhóm khách quốc tịch Trung Quốc cũng đã ủy quyền cho luật sư xúc tiến các thủ tục khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Theo một thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hội An, trước đó cũng có nhóm khách hàng trong nước khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng ra Tòa dân sự Hội An. Tuy nhiên vụ việc sau đó được hòa giải thành công.

Nhóm khách này yêu cầu đền bù các chi phí với tổng số tiền hơn 19 triệu đồng. Sau quá trình trao đổi giữa hai bên, số tiền được giảm xuống còn 10 triệu đồng và vụ việc được khép lại.

Riêng hồ sơ khởi kiện của nhóm 4 khách hàng ở Hà Nội vẫn còn nằm tại Tòa án nhân dân TP Hội An.

Theo lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hội An, nhóm nguyên đơn gồm bốn người cùng một gia đình, khởi kiện yêu cầu chủ tiệm bánh mì Phượng đền bù thiệt hại cho mỗi người trên 100 triệu đồng gồm chi phí nằm viện, vé máy bay, tiền khách sạn…

"Chúng tôi để khách hàng và chủ quán bánh mì Phượng liên lạc, thương lượng với nhau nhưng tới nay vẫn chưa thống nhất được khoản tiền đền bù.

Bánh mì Phượng Hội An phục vụ khách lúc chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Bánh mì Phượng Hội An phục vụ khách lúc chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Do lượng khách hàng bị ngộ độc quá nhiều (gần 150 người), lại điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau nên có thể lúc xảy ra vụ ngộ độc, việc liên lạc hỏi thăm người bị ngộ độc không được đầy đủ.

Một số khách hàng ban đầu khởi kiện, nhưng sau đó sẵn sàng chia sẻ với chủ tiệm bánh mì Phượng, nhận khoản đền bù hợp lý để rút đơn, khép lại vụ việc.

Chỉ nhóm khách Hà Nội hiện vẫn còn đơn, nếu hai bên không tự giải quyết được, tòa sẽ căn cứ theo luật để phân xử" - thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hội An nói.

Cũng theo vị này, toàn bộ khách hàng khởi kiện đều là khách du lịch từ các nơi khác đến. Những người bị ngộ độc do ăn bánh mì Phượng sinh sống ở Hội An đều chấp nhận với cách giải quyết của chủ tiệm.

Bánh mì Phượng mở vận hành thử một ngày rồi đóng cửa

Sau một ngày mở cửa phục vụ khách trở lại, sáng 18-12 tiệm bánh mì Phượng trên đường Phan Chu Trinh, Hội An lại đóng cửa.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy sáng nay có khách hàng tìm tới mua bánh mì nhưng cửa tiệm đã khóa trái.

Trước cổng có một tấm bảng ghi dòng chữ: "Sau một ngày mở cửa để thử vận hành chuẩn bị mở cửa chính thức trở lại. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể ngày mở cửa chính thức sau. Rất mong quý khách hàng thông cảm".

Cảnh vắng lặng ở tiệm bánh mì Phượng sáng 18-12 - Ảnh: B.D.

Cảnh vắng lặng ở tiệm bánh mì Phượng sáng 18-12 - Ảnh: B.D.

Nói với phóng viên, bà Trương Thị Phượng - chủ tiệm bánh mì Phượng Hội An - cho biết bà chỉ mở cửa một ngày để thăm dò, kiểm tra khả năng vận hành hệ thống mới sau quá trình sắp xếp lại. Nhưng ngay khi mở đã có nhiều bà con, khách quen tới ủng hộ.

Sau khi hết thời gian đình chỉ hoạt động, các cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra đánh giá, quán sẽ trở lại chính thức.

Trước đó, trong ngày 17-12, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin bánh mì Phượng Hội An mở cửa đón khách trở lại. Bà Phượng nói toàn bộ không gian, quy trình phục vụ đã được làm mới.

Khách hàng có ba năm để làm đơn khởi kiện

Theo một lãnh đạo Tòa án TP Hội An, số đơn khởi kiện bánh mì Phượng Hội An hiện mới ghi nhận ở giai đoạn đầu, do vụ việc từ lúc xảy ra tới nay mới hơn ba tháng.

Theo quy định, khách hàng có quyền làm đơn khởi kiện, yêu cầu xem xét bồi thường thiệt hại trong thời gian ba năm từ ngày phát sinh thiệt hại, tức thời điểm xảy ra vụ việc.

Tiệm bánh mì Phượng 2 bị phạt 96 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 thángTiệm bánh mì Phượng 2 bị phạt 96 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Tỉnh Quảng Nam đã xử phạt hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 tổng số tiền 96 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh 3 tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên