15/02/2022 16:49 GMT+7

Nhiều cầu thủ nữ TP.HCM được tiếp cận, ra giá “lót tay” lên tới nửa tỉ đồng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Một số cầu thủ của CLB bóng đá nữ TP.HCM, trong đó có cầu thủ vừa cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup đã được một đội bóng phía Bắc mời chào về đầu quân với số tiền lót tay lên tới nửa tỉ đồng.

Nhiều cầu thủ nữ TP.HCM được tiếp cận, ra giá “lót tay” lên tới nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Mỹ Anh (số 25) là một trong những cầu thủ nhận được lời mời rời CLB nữ TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngày 15-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết một CLB bóng đá nữ ở phía Bắc đã tiếp cận nhiều cầu thủ của CLB nữ TP.HCM để mời các cầu thủ này về đầu quân.

Cụ thể, CLB này đã trực tiếp đặt vấn đề với cầu thủ, huấn luyện viên và lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM để mời các tuyển thủ: Mỹ Anh, Hoài Lương, Kim Anh về đầu quân. Trong đó, Mỹ Anh vừa cùng đội nữ Việt Nam giành vé đến World Cup 2023.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, nếu TP.HCM đồng ý cho Mỹ Anh ra đi, cô sẽ nhận được tiền "lót tay" lên tới 500 triệu đồng, được ký hợp đồng 2 năm với mức lương khoảng 15-20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, suốt thời gian qua nhiều "ngôi sao" khác của CLB nữ TP.HCM cũng đã được CLB này tiếp cận để mời chào về đầu quân. Dù vậy đến thời điểm này, CLB nữ TP.HCM cũng như lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM chưa có ý kiến chính thức.

Việc chuyển nhượng trong giới bóng đá nữ ở Việt Nam còn tương đối mới mẻ. Thời gian qua, các CLB nữ chủ yếu cho nhau mượn cầu thủ mình không sử dụng đến với chi phí không đáng kể.

Sau khi đội nữ Việt Nam giành vé đến World Cup, một số cầu thủ nữ TP.HCM được tiếp cận với mục đích chuyển nhượng đến địa phương khác là tín hiệu tích cực. Dù vậy nó cũng mang đến rất nhiều lo lắng cho CLB TP.HCM cũng như chính nền bóng đá Việt Nam.

Lý do bởi hiện nay một số đội bóng nữ có nhà tài trợ, chưa có đầu tư căn bản và không biết sẽ tài trợ đến khi nào, nhưng nhà tài trợ lại ngay lập tức muốn đội bóng có thành tích. Chính vì vậy họ không có cách nào khác là đi mua cầu thủ ở các địa phương khác đã mất hàng chục năm đào tạo. 

Việc mua bán, thậm chí lôi kéo cầu thủ nếu không được xử lý hợp tình, hợp lý dễ dẫn đến những xáo trộn không chỉ với đội nữ TP.HCM, mà với cả bóng đá nữ Việt Nam.

Nhiều cầu thủ nữ TP.HCM được tiếp cận, ra giá “lót tay” lên tới nửa tỉ đồng - Ảnh 2.

Hoài Lương (áo đỏ) của CLB nữ TP.HCM được một CLB phía Bắc tiếp cận để mời về thi đấu - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

CLB TP.HCM là nhà vô địch quốc gia, Cúp quốc gia 2021. Tại vòng chung kết Asian Cup 2022 vừa qua, CLB TP.HCM cũng là địa phương đóng góp nhân lực chủ chốt, góp phần vào thành tích giành vé đến World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam.

Các cầu thủ: Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Mỹ Anh… đều do TP.HCM phát hiện và đào tạo đã hàng chục năm qua bằng nguồn ngân sách của thành phố. Ngay sau khi giành vé đến World Cup, TP.HCM đã tổ chức lễ đón, mừng công và thưởng cho các cầu thủ của thành phố hàng chục tỉ đồng.


Hưng Thịnh Land trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam Hưng Thịnh Land trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Ngày 12-2, trong buổi giao lưu gặp gỡ sau chiến thắng giành vé vào vòng chung kết World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, Hưng Thịnh Land - nhà tài trợ lớn nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia - đã trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên